Trung Quốc tuyên bố phản đối trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VietTimes -- Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc tuyên bố phản đối trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên.
Ông Vương Nghị.
Ông Vương Nghị.

Ngoại trưởng Trung Quốc - Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida rằng Bắc Kinh phản đối vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để "đưa ra biện pháp đối phó cần thiết trước những thay đổi mới về tình hình bán đảo Triều Tiên."

"Khi tất cả các bên tập trung vào kênh chính thống của Hội đồng Bảo an, Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương vốn không giúp hóa giải vấn đề." - Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Bắc Kinh có vẻ thực sự không hài lòng trước vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên và cũng là vụ thử mạnh nhất hôm 9/9. 

Tuy nhiên, Trung Quốc không bày tỏ trực tiếp liệu sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt cứng rắn hay không.

Trung Quốc - nước đồng minh duy nhất của Triều Tiên cho rằng các biện pháp trừng phạt không là cách giải quyết tốt nhất đồng thời kêu gọi quay lại đàm phán.

Trước đó, hôm 12.9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến thăm Trung Quốc sau vụ thử bom hạt nhân lần thứ 5, chi tiết chuyến thăm Bắc Kinh của quan chức Bình Nhưỡng không được tiết lộ.