Trung Quốc phong tỏa thành phố giáp Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam bị phong tỏa sau khi ghi nhận 6 ca Covid-19, cụm dịch đáng kể đầu tiên tại Trung Quốc sau gần hai tháng.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 30/3. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hôm 30/3. Ảnh: AFP.

Cơ quan y tế tỉnh Vân Nam hôm nay cho biết 6 ca nhiễm mới được ghi nhận ở thành phố Thụy Lệ, giáp biên giới với Myanmar, gồm ba ca không triệu chứng là công dân Myanmar từ 24 đến 28 tuổi. Cụm dịch mới xuất hiện khiến hơn 210.000 dân ở Thụy Lệ phải chịu lệnh phong tỏa.

Thụy Lệ sẽ xét nghiệm toàn bộ người dân và mọi người sẽ bị cách ly tại nhà trong một tuần. Điều này đồng nghĩa người dân không được rời khỏi nhà, trừ khi có "lý do đặc biệt". Chỉ một thành viên trong mỗi hộ gia đình có thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm hàng ngày khi được phép.

Thụy Lệ nằm cách thị trấn Muse của Myanmar một cây cầu. Myanmar đang chứng kiến tình trạng bất ổn leo thang sau cuộc đảo chính tháng trước, làm dấy lên lo ngại người dân có thể tràn qua biên giới nếu bạo lực gia tăng.

Cơ quan y tế Vân Nam cảnh báo sẽ xử lý mạnh tay "những người vượt biên trái phép và những kẻ tổ chức hoặc chứa chấp vượt biên trái phép", song không đề cập tình hình Myanmar.

Vị trí thành phố Thụy Lệ giáp biên giới Myanmar. Đồ họa: Plos.
Vị trí thành phố Thụy Lệ giáp biên giới Myanmar. Đồ họa: Plos.

Trung Quốc hiện ghi nhận 90.201 ca nhiễm và 4.636 ca tử vong. Nước này vẫn đóng cửa biên giới với hầu hết các quốc gia và ca nhiễm những tháng gần đây chủ yếu là công dân từ nước ngoài trở về.

Theo Vnexpress