Quân đội Ukraine được sử dụng rocket ER Grad 2000 122 mm mới do Serbia sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang sử dụng tên lửa ER Grad 2000 122mm mới của Serbia. Những rocket mới vượt xa tính năng kỹ chiến thuật của các tên lửa cùng loại khác trong kho vũ khí của quân đội Ukraine.

Các chuyên gia phân tích quân sự mạng xã hội Twitter Ukraine Weapons Tracker OSINT (UWP) xác nhận, những tên lửa không điều khiển mới của Serbia đã được cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine và được sử dụng trong cuộc chiến chống Nga. Nhóm phân tích Ukraine cho rằng, Serbia có thể đã bán 3 500 tên lửa pháo phản lực BM-21 Grad (MLRS) thông qua một quốc gia trung gian đã công khai thương vụ này.

Pháo thủ Ukraine mang vác tên lửa ER Grad 2000 122mm do Serbia sản xuất. Ảnh Military Ukraine.
Pháo thủ Ukraine mang vác tên lửa ER Grad 2000 122mm do Serbia sản xuất. Ảnh Military Ukraine.

Theo UWP, tên lửa được chuyển đến Ukraine cách đây vài tháng nhưng vì lý do an ninh nên thông tin này không được truyền thông đăng tải. Loại đạn mới được công ty Xuất nhập khẩu JNJ của Canada mua từ doanh nghiệp Krušik của Serbia và chuyển giao cho Ukraine.

Các thùng vận tải đạn được công ty quốc phòng Arca Savunma Sanayi Ticaret vận chuyển từ Serbia đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó, tên lửa không điều khiển được chuyển qua Slovakia tới Ukraine.

Một video ghi lại các container chở rockets 122mm, nhập khẩu quá cảnh cho quân đội Ukraine tại một kho hàng ở thủ đô Slovakia. Doanh nghiệp sản xuất là công ty quốc phòng Krušik của Serbia.

Đạn pháo phản lực Serbian ER Grad 2000 122mm đang vận chuyển đến Ukriane. Video Military Ukraine.

ER Grad 2000

Sự khác biệt chính của tên lửa không điều khiển ER Grad 2000 do công ty quốc phòng Krušik của Serbia sản xuất là tầm bắn tối đa được tăng lên 40 km, gấp đôi tầm bắn của tên lửa không điều khiển 9М21OF của Liên Xô.

Trong khuôn khổ chương trình tăng phạm vi hoạt động, các kỹ sư Serbia đã cố gắng duy trì khối lượng đầu đạn của tên lửa là 19,1 kg nhưng thay thế liều phóng nhiên liệu rắn bằng loại mạnh hơn. Tổng trọng lượng của rockets tăng thêm 3 kg, đạt 69 kg.

ER Grad 2000 có thể được phát hiện do động cơ tên lửa đặc biệt, không giống như các loại tên lửa khác của Liên Xô, có hình dạng vòi cụ thể và bánh lái khí động học hình chữ nhật.

ER Grad 2000 ở Ukraine (trái) và tại gian triển lãm (phải). Ảnh Ukraine Weapons Tracker

ER Grad 2000 ở Ukraine (trái) và tại gian triển lãm (phải). Ảnh Ukraine Weapons Tracker

Tên lửa được thiết kế để sử dụng cho các loại pháo phản lực kiểu Liên Xô như BM-21 Grad, RM-70 của Tiệp Khắc và Verba của Ukraine.

Hiện nay, quân đội Ukraine sử dụng các loại pháo 155 mm do phương Tây cung cấp, các loại pháo của Ukraine có nguồn gốc từ Liên Xô, trong đó pháo phản lực Grad (MLRS) 122mm là phương tiện hỏa lực của các lữ đoàn chiến đấu Ukraine.

Theo Military Ukraine