TP.HCM tổng số 5.865 ca nhiễm COVID-19, đứng đầu cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tính đến trưa nay, ngày 4/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM đã cao hơn Bắc Giang, đứng đầu cả nước với 5.865 ca bệnh.
TP.HCM đang trong chiến dịch xét nghiệm toàn dân đạt 5 triệu người trong vòng 10 ngày. Ảnh: HCDC
TP.HCM đang trong chiến dịch xét nghiệm toàn dân đạt 5 triệu người trong vòng 10 ngày. Ảnh: HCDC

Trưa 4-7, Bộ Y tế cho biết TP.HCM có 213 ca nhiễm mới, nâng tổng ca nhiễm trên địa bàn TP.HCM lên 5.865 ca, vượt Bắc Giang (5.660 ca, tính từ ngày 27-4). Sở Y tế cho hay, TP.HCM đã chuẩn bị phương án 10.000 giường điều trị COVID-19, mở thêm nhiều Bệnh viện Dã chiến tại các khu vực.

213 ca bệnh ghi nhận tại TP.HCM(BN19335-BN19547) gồm211 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

Trước đó, bản tin sáng của Bộ Y tế ghi nhận 217 ca (BN19089-BN19305) tại TP.HCM gồm 204 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 13 ca đang điều tra dịch tễ.

Bản tin tối hôm qua ngày 3/7, TP.HCM ghi nhận 714 ca bệnh mới, đứng đầu cả nước. Trước đó, cao điểm nhất, hôm 25/6, TP.HCM cũng ghi nhận 724 ca nhiễm. Các chuyên gia đang xác định đây là thời gian đạt “đỉnh dịch” của TP.HCM.

Thời gian này, TP.HCM có số ca nhiễm tăng nhanh là bởi đang trong chiến dịch xét nghiệm toàn dân đạt 5 triệu người trong vòng 10 ngày. Chiến dịch này đã giúp phát hiện thêm nhiều chùm ca bệnh mới trong cộng đồng.

Theo lịch trình của Sở Giáo dục và Sở Y tế đã đề ra, gần 100.000 thí sinh và giáo viên coi thi sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH trên địa bàn TP.HCM đã được lấy mẫu xét nghiệm tại hàng trăm điểm lấy mẫu, chậm nhất sẽ có kết quả vào ngày 5/7.

Lấy mẫu xét nghiệm cư dân TP.HCM- Ảnh: HCDC

Lấy mẫu xét nghiệm cư dân TP.HCM- Ảnh: HCDC

CDC TP.HCM cho hay, tất cả các chuỗi ca bệnh trên địa bàn đều đang được kiểm soát rất tốt. Chuỗi lây nhiễm Công ty Minh Thông, Hóc Môn phát hiện ngày 12 và 14/6, đến nay đã có 72 ca xác định, trong đó có 53 người cùng làm việc tại công ty này và 18 người nhà tiếp xúc gần và 1 người trong khu phong tỏa. Chuỗi Hnam Mobile phát hiện ngày 12/6/2021 do bệnh viện Vạn Hạnh tầm soát bệnh nhân, đến nay đã có 91 ca xác định gồm 17 nhân viên của Hnam và 74 người nhà của những người tiếp xúc gần.

Chuỗi liên quan chợ đầu mối Hóc Môn phát hiện gần 100 ca bệnh; Chuỗi liên quan chợ Bình Điền, Quận 08 phát hiện hàng trăm ca bệnh; Chuỗi công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, lô số 2, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo xác định 102 ca đều là nhân viên của công ty này.

Chuỗi lây nhiễm công ty Kim Minh, phường 13, quận 5 phát hiện ngày 10/6 qua khai báo y tế của 1 nhân viên công ty có triệu chứng (BN10119); đến nay có tổng cộng 115 ca bệnh: trong đó nhân viên công ty là 30 người và 85 người nhà của nhân viên, người trong khu phong tỏa liên quan công ty Kim Minh, đều đã được cách ly tập trung.

Chuỗi lây nhiễm Công ty HANJOO TRADE (Khu công nghiệp Tân Phú Trung; Khu may, lầu 2) phát hiện 189 ca là người cùng công ty và 15 ca là người nhà.

Chuỗi lây nhiễm khu dân cư Ehome3, An Lạc, Bình Tân – Khu tái định cư phường 16, quận 8, phát hiện từ ngày 5/6, từ 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại bệnh viện Quốc tế City (người này sống tại chung cư Ehome) và 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại bệnh viện Triều An ngày 7/6 (người này buôn bán tại chung cư Ehome), qua truy vết đã phát hiện 236 ca bệnh khác, trong đó có 08 công nhân làm việc tại Công ty PouYuen, 03 công nhân ở công ty Tỷ Hùng, 11 công nhân ở công ty Khuôn chính xác Duy Tân - Khu Công nghiệp Tân Tạo. Đến nay có tổng cộng 238 trường hợp dương tính.