Thụy Điển cân nhắc trục xuất, 8 vạn người di cư về đâu?

VietTimes -- Thụy Điển - một trong những điểm đến nhiều kỳ vọng nhất của người tị nạn Trung Đông - đang cân nhắc lên kế hoạch trục xuất 80.000 người di cư đã đến đây trong năm 2015 nhưng không được cấp quy chế tị nạn tại nước này.
Người tị nạn Trung Đông rồi sẽ đi về đâu (?!).
Người tị nạn Trung Đông rồi sẽ đi về đâu (?!).

Thông tin trên vừa được người đứng đầu Bộ Nội vụ Thụy Điển, ông Anders Egeman công bố.

Được biết, thống kê tại 8 nước EU, bao gồm cả Thụy Điển và Đức (một điểm đến quan thuộc khác của nạn dân Trung Đông), đã có tổng cộng 840 người di cư bị trục xuất trong khoảng thời gian từ tháng 9 – 12/2015.

Phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề di cư, bà Natasha Bertaud, cho biết, 60% những người di cư đến  EU vào tháng 12/2015 sẽ khó lòng có cơ hội được cấp quy chế tị nạn, do không đến từ các vùng xung đột.

“Con số trục xuất mà chúng tôi đang thảo luận là gần 60 nghìn người, nhưng nó cũng có thể tăng lên 80 nghìn”, nhật báo Thụy Điển Dagens Industri dẫn lời Bộ trưởng Anders Egeman.

“Chính phủ đã yêu cầu cảnh sát và các cơ quan phụ trách vấn đề di cư tổ chức việc trục xuất, quá trình này có thể kéo dài đến vài năm”, ông Egeman cho biết thêm.

D.N (Theo Sputnik)