Thổ Nhĩ Kỳ muốn đánh IS bằng bộ binh

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu cần phải triển khai lực lượng bộ binh để có thể tiêu diệt tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Syria vẫn đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố nhưng chưa triển khai lực lượng bộ binh tham chiến. Ảnh: AFP
Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu ở Syria vẫn đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố nhưng chưa triển khai lực lượng bộ binh tham chiến. Ảnh: AFP

Liên quân do Mỹ dẫn đầu bao gồm 60 nước, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS ở Syria kể từ năm 2014 đến nay mà không cần được Liên Hiệp Quốc hay chính quyền Syria đương nhiệm chấp thuận.

Trả lời phỏng vấn kênh CNN, Thủ tướng Davutoglu cho biết: “Triển khai lực lượng bộ binh là nội dung mà chúng tôi phải cùng nhau thảo luận. Cần thiết phải có một chiến lược tổng hợp bao gồm cả chiến dịch trên không và trên bộ. Nếu thành lập được một liên minh với một chiến lược tổng hợp được chuẩn bị chu đáo, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia hết mình”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ còn cho rằng một chiến lược tổng hợp có ý nghĩa then chốt đối với việc ngăn chặn sự trỗi dậy của một nhóm khủng bố mới trong khu vực.

Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ năm 2011 khi mà chính phủ nước này phải chiến đấu với nhiều phe phái đối lập và các tổ chức Hồi giáo cực đoan, trong đó có IS.

Theo PLTP