SOHR: IS bắt cóc ít nhất 400 dân thường ở miền Đông Syria

AFP đưa tin, ngày 17/1, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS đã bắt cóc ít nhất 400 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, sau khi chiếm vùng lãnh thổ mới trong vụ tấn công nhằm vào thành phố Deir Ez-zor ở miền Đông quốc gia Trung Đông này.
Cảnh hoang tàn ở thành phố Deir Ez-zor. (Nguồn: AFP)
Cảnh hoang tàn ở thành phố Deir Ez-zor. (Nguồn: AFP)

SOHR nêu rõ: “Sau vụ tấn công nhằm vào thành phố Deir Ez-zor (hôm 16/1), IS đã bắt cóc ít nhất 400 dân thường ở các điểm dân cư khu vực Al-Baghaliyeh mà nhóm này chiếm đóng và các khu vực liền kề ở phía Tây Bắc thành phố này. Những người bị bắt cóc nêu trên đều là người Hồi giáo dòng Sunni, bao gồm cả phụ nữ, trẻ em và người thân gia đình các tay súng ủng hộ Chính phủ Syria.”

Theo nguồn tin, những con tin này đã được đưa tới các khu vực khác do IS kiểm soát.

Trước đó, Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 16/1 cho biết các tay súng tổ chức khủng bố IS đã sát hại khoảng 250 dân thường ở làng al-Bghal, ngoại ô thành phố Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Theo TTXVN