close Đăng nhập

Đại hội Đảng XIV bầu Ban chấp hành Trung ương

Chiều 21/1, Đại hội Đảng XIV thông qua dự thảo điều chỉnh chương trình làm việc theo hướng rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến.

Theo ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, sáng 21/1, Đoàn chủ tịch xin ý kiến về việc thay đổi phiên thảo luận về công tác nhân sự Đại hội Đảng XIV. Đến chiều 21/1, cả 40 đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIV đồng ý với dự thảo điều chỉnh chương trình làm việc.

Theo kế hoạch được các đại biểu biểu quyết thông qua tại hội trường Trung tâm hội nghị quốc gia, ngày 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ điều hành công tác nhân sự.

tbt9.jpg
Ngày 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ điều hành công tác nhân sự.

Buổi sáng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm điều hành biểu quyết thông qua số lượng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó, đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận báo cáo nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ứng cử, đề cử (nếu có).

Tiếp theo, Đoàn chủ tịch họp, còn đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về công tác nhân sự và tiếp tục nghiên cứu tài liệu hồ sơ nhân sự đại hội.

Cũng trong buổi sáng, Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo thảo luận của các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có).

Buổi chiều, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, việc ứng cử, đề cử và trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử (nếu có), thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi các đại biểu tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trước khi kết thúc ngày làm việc, đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bằng hình thức giơ thẻ đảng viên.

Sáng 23/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp phiên thứ nhất. Chiều cùng ngày, đại hội họp phiên bế mạc.

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XIV sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

chi-7483.jpg
Ngày 22/1, các đại biểu sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo thường trực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu ra tại Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần.

Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra trước khi Đại hội Đảng bế mạc, Ban chấp hành Trung ương sẽ bầu ra Tổng Bí thư, Ban Bí thư và các thành viên Bộ Chính trị.

Sô lượng Ủy viên Trung ương Đảng do từng lần Đại hội quyết định. Năm 1976 sau Đại hội IV thì số ủy viên là 101 người. Đến Đại hội VIII thì số ủy viên tăng lên 170.

Tại 2 kỳ đại hội gần đây nhất là Đại hội XII (2016) và XIII (2021) đã bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Xã hội số

Các đại biểu dự phiên thảo luận ở hội trường về các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Việc bầu Tổng bí thư diễn ra như thế nào?

Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm

Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C

Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.