Quân Ukraine pháo kích ác liệt chiến tuyến Donesk (video)

VietTimes -- Theo New Front, trong 24 giờ qua kể từ trưa ngày 03.05.2017 đến trưa ngày 04.05.2017, lực lượng quân sự Kiev 56 lần xâm phạm chế độ ngừng bắn theo thỏa thuận Minsk. 
Cuộc chiến vùng Donbass (ảnh minh họa)
Cuộc chiến vùng Donbass (ảnh minh họa)

Bộ chỉ huy lực lượng dân quân Donesk xác định cường độ pháo kích vào Donbass gia tăng, lần đầu tiên sau một thời gian dài, quân đội Ukraine bắn phá bằng pháo phản lực Grad.

Kể từ ngày 03 đến ngày 04.05.2017, quân đội Ukraine bắn khoảng 728 quả đạn pháo các loại vào vùng giáp ranh giữa nước Cộng hòa nhân dân Donesk tự xưng với Ukraine, các đợt pháo kích tập trung với mật độ cao.

Eduard Basurin Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tiền phương Donesk cho biết: "Có thể thấy cường độ pháo kích về hướng Donetsk gia tăng rõ rệt. Số vụ vi phạm thỏa thuận Minsk II so với hôm qua đã có 28 trường hợp", ông Basurin nói.

Theo Basurin, lực lượng quân sự Kiev từ trận địa của mình đã bắn 19 quả đạn pháo 5 quả rockets Grad, 221 quả đạn súng cối, 22 quả đạn pháo tăng, 168 đạn súng phóng lựu. Hỏa lực tập kích vào khu vực Petrovsky và vùng ngoại ô Kirovsky Donesk, huyện Dokuchaievsk, vùng ngoại ô Yasinovataya, các làng Yakovlevka, Zhabichevo, Spartak và Krutaia Balka.

Trên hướng Gorlovka, quân đội Ukraine bắn 24 đạn súng cối, 200 đạn phóng lựu vào làng Zaitsevo và Sirokaia Balka. Binh sĩ Ukraine cũng bắn bừa bãi từ xe BMP-2 và xe thiết giáp BTR vào các làng Golmovsky và  Verhnetoretskoe.

Quân đội Ukraine tiếp tục bắn phá ác liệt miền nam nước Cộng hòa Donesk tự xưng. Các nhóm binh sĩ ATO bắn hơn 40 quả đạn cối và 27 đạn pháo tăng vào các làng Kominternovo, Zaichenko, Tháng Mười, Leninskoie và Sahanka.

Chiến tuyến vùng Donbass tính đến ngày 04.05.2017, sơ đồ pháo kích của quân đội Ukraine

QA