Quân đội Syria thừa thắng tiến đánh IS tại Palmyra

VietTimes -- Quân đội Syria, phát huy kết quả chiến đấu trong ngày 14.02.2017, tiến sâu vào vùng sa mạc phía tây thành phố cổ Palmyra, giải phóng một số địa bàn đang bị IS tạm chiếm trong khu vực Badiyah.
Bản đồ các mũi tiến công của quân đội Syria trên vùng sa mạc Palmyra
Bản đồ các mũi tiến công của quân đội Syria trên vùng sa mạc Palmyra

Ngày 14.02.2017, quân đoàn 5 phối hợp với lực lượng Hezbollah và sư đoàn xe tăng số 18 đã giải phóng khu mỏ khí gas chiến lược Hayyan, sau cuộc tấn công nhanh ác liệt đánh vào chiến tuyến của lực lượng khủng bố IS.

Sau khi giải phóng mỏ khí gas, quân đội Syria tiến công về phía đông hướng về ngôi làng Al-Bayarat, giao chiến ác liệt với lực lượng chiến binh IS vừa rút lui khỏi khu mỏ Hayyan.

Trong khi các đơn vị quân đoàn 5 cố gắng đánh chiếm làng Al- Bayarat, trung đoàn dù 800 Vệ binh Cộng hòa tấn công về hướng bắc phía mỏ khí gas Al-Mahr.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Homs cho biết, các đơn vị trung đoàn 800 giải phóng một số vị trí phía nam của mỏ khí gas Al-Mahr, triển khai đội hình chiến đấu trên vùng ngoại ô khu mỏ khí gas, cách thành phố Palmyra khoảng 45km.

NT