Nhà Trắng "cảnh cáo" Saudi Arabia vì "đe" bán tài sản của Mỹ

Theo Tân Hoa Xã, Nhà Trắng ngày 18/4 đã cảnh báo Saudi Arabia không được bán các tài sản của Mỹ và làm mất ổn định hệ thống tài chính quốc tế trong bối cảnh hai nước đang ngày càng bế tắc trong tranh cãi liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: Reuters)
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: Reuters)

Lời cảnh báo trên được đưa ra nhằm phản ứng trước thông tin truyền thông Mỹ cho rằng Riyadh đã dọa sẽ bán tới 750 tỷ USD giá trị các tài sản của Mỹ nếu Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật có khả năng buộc Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về bất cứ vai trò nào trong loạt vụ tấn công cách đây 15 năm nêu trên.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Một quốc gia có nền kinh tế hiện đại và lớn như Saudi Arabia sẽ không hưởng lợi gì từ một thị trường tài chính toàn cầu mất ổn định, và Mỹ cũng vậy." 

Theo ông, Mỹ và Saudi Arabia cùng chia sẻ lợi ích trong việc bảo vệ sự ổn định của hệ thống tai chính quốc tế.

Ông Earnest cũng nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Barack Obama phản đối dự luật trên và Tổng thống Mỹ sẽ không ký ban hành luật này kể cả khi Quốc hội thông qua.

Theo TTXVN