Quân đội Ukraine sẽ nhận được pháo tự hành bánh lốp Bohdana 155 mm sản xuất trong nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, những đợt giao hàng đầu tiên pháo tự hành bánh lốp Bohdana nối tiếng cho quân đội dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những tháng tới, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa xuân năm 2023.
Pháo tự hành Bohdana 155 mm do Ukraine sản xuất. Ảnh Military Leak.
Pháo tự hành Bohdana 155 mm do Ukraine sản xuất. Ảnh Military Leak.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Oleksii Reznikov tuyên bố, pháo tự hành bánh lốp Bohdana do Ukraine sản xuất có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký kết những hợp đồng đầu tiên và các nhà sản xuất cam kết sẽ thực hiện những đợt giao hàng đầu tiên trong những tháng tới cho chiến dịch tấn công mùa xuân năm 2023. Ukraine đã tài trợ cho tiến trình sản xuất công nghiệp lựu pháo tự hành 2S22 Bohdana nội địa vào mùa xuân năm 2022.

Ông Oleksii Reznikov cũng công bố một số bức ảnh về khung gầm mới cho pháo tự hành 155 mm, được công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất hàng loạt. Nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Bohdana đã xuất sắc vượt qua các cuộc thử nghiệm trên chiến trường.

2S22 Bohdana là pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 155 mm được phát triển ở Ukraine. Đây cũng là loại pháo tự hành đầu tiên có cỡ nòng 155 mm, sử dụng tất cả các loại đạn tiêu chuẩn của NATO. Pháo được lắp trên khung gầm xe tải quân sự KrAZ-6322 dẫn động 6 cầu bánh lốp của Ukraine. Xe được trang bị một cabin kép bọc thép và kho chứa khoảng 20 quả đạn. Pháo có tầm bắn tối thiểu 780 mét và tầm bắn tối đa 40 km với đạn HE/AP hoặc 50 km với đạn hỗ trợ động cơ tên lửa. Pháo tự hành có tốc độ bắn trung bình 6 phát/phút. Theo kế hoạch lập ra, pháo tự hành Bohdana được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và một thiết bị nạp đạn tự động.

Pháo tự hành Bohdana 155 mm do Ukraine sản xuất. Ảnh Military Leak.

Pháo tự hành Bohdana 155 mm do Ukraine sản xuất. Ảnh Military Leak.

Pháo tự hành đã trải qua các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật năm 2018. Lần đầu tiên pháo tự hành được giới thiệu trước công chúng là trong Cuộc diễu hành Ngày Độc lập ở Kyiv ngày 24/8/ 2018. Những cuộc bắn thử nghiệm được tiến hành tại thao trường Shirokiy Lan vào tháng 5/2021.

Những cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tiếp theo được thực hiện trong khu vực Odesa Oblast tháng 12/2021 và tháng 1/2022, nguyên mẫu pháo tự hành Bohdana đã bắn 450 phát đạn trên cự ly 42 km, lớn hơn thông số kỹ thuật của nhà sản xuất 40 km.

Ngày 7/5/ 2022, trang Forbes cho biết, nguyên mẫu được triển khai thử nghiệm trên tiền tuyến và bắn vào các mục tiêu của quân đội Nga Nga.

Tháng 6/2022, các lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng 2S22 Bohdana bắn phá quân đội Nga trên đảo Snake, cách đất liền 35 km, phối hợp cùng các máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Military Leak