Công ty quốc phòng Đức muốn cung cấp cho Ukraine xe tăng tiên tiến Panther KF51

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau thông báo chuyển giao xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức sản xuất cho quân đội Ukraine, Đức bắt đầu thảo luận về khả năng chuyển giao đầy hứa hẹn cho Kiev xe tăng Panther KF51 thế hệ mới.

Ngày 9/2, trang Handelsblatt đưa tin, trích lời giám đốc điều hành Rheinmetall Armin Papperger cho biết, nhà sản xuất xe tăng Rheinmetall đã đàm phán với chính quyền Ukraine để tìm kiếm khả năng thực hiện ý tưởng này.

Theo đại diện của công ty Rheinmetall, nếu việc cung cấp xe tăng thế hệ mới được chính phủ Đức chấp thuận, thì trong 15-18 tháng, công ty có thể sẽ chuyển giao những xe đầu tiên cho Ukraine. Rheinmetall lên kế hoạch sản xuất xe tăng tại các doanh nghiệp của chính nước Đức hoặc nước láng giềng Hungary.

Rheinmetall giới thiệu xe tăng chiến đấu chủ lực Panther KF51. Video Rheinmetall

Các chuyên gia phương Tây gọi xe tăng Panther Kettenfahrzeug 51 (Panther KF51) là sự kế thừa của xe tăng Leopard 2. Panther được phát triển trên khung gầm tương tự như Leopard-2A4. Trọng lượng xe tăng 59 tấn. Xe được trang bị pháo 130 mm và súng máy song song 12,7 mm, súng máy phòng không chống UAV trên trạm vũ khí điều khiển từ xa. Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị máy bay không người lái (UAV) HERO 120 kamikaze do UVision sản xuất. Tổ hợp phóng cho phép xe tăng phóng tới 4 UAV tự sát này cùng lúc.

Kíp lái xe tăng Panther thế hệ mới 3 người – trưởng xe, lái xe và pháo thủ nhờ trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nhưng không gian trong xe rộng. Hỏa lực của xe được tối đa hóa nhờ kiến ​​trúc kỹ thuật số hiện đại.

Panther KF51 được tuyên bố là có ba lớp bảo vệ: thụ động, phản ứng và chủ động. Lớp trong cùng bao gồm giáp thép hàn toàn bộ, bao phủ bởi các module giáp thụ động. Lớp thứ hai là giáp phản ứng nổ dựa trên cảm biến, lớp cuối cùng là hệ thống bảo vệ chủ động (APS) thuộc Hệ thống Phòng thủ Chủ động (ADS) của Rheinmetall, có khả năng chống lại đạn động năng (KE) và tên lửa chống tăng có điều khiển ( ATGM). Có thể gắn ADS trên cả thân tàu và tháp pháo.

Tương tự như xe tăng Leopard-1, các công ty công nghiệp quân sự phương Tây thực sự quan tâm đến thị trường vũ khí Ukraine cho các loại vũ khí tiên tiến, do Ukraine có thể trả bằng chi phí của các quốc gia châu Âu và Mỹ, bao gồm cả chính nước Đức.

Theo TopWar