Nga lấy tên “Trung tá Oleg Peshkov” đặt cho máy bay ném bom Su-34

VietTimes -- Chính quyền Lipetsk, nới có trung tâm không quân Lipetsk đã lấy tên "Trung tá Oleg Peshkov" đặt cho máy bay ném bom Su-34 Nga.
Nga lấy tên "Trung tá Oleg Peshkov" đặt cho máy bay ném bom Su-34 Nga.
Nga lấy tên "Trung tá Oleg Peshkov" đặt cho máy bay ném bom Su-34 Nga.

Nghi lễ đặt tên được tổ chức trang trọng tại trung tâm không quân Lipetsk. 

Một chiếc máy bay ném bom Su-34 được mang tên Anh hùng Nga, Trung tá Oleg Peshkov, người đã hy sinh ở Syria. 

Người lái chiếc máy bay Su-34 số hiệu 10 là Trung tá phi công Yurri Gritsaenko, từng phục vụ dưới quyền chỉ huy của Trung tá Oleg Peshkov.

"Đối với tôi, trước hết sự kiện này là ký ức về một người đàn ông chân chính, thiết tha yêu đất nước quê hương Nga, trung thực hoàn thành nghĩa vụ quân nhân và trách nhiệm công dân của mình", Sputnik dẫn lời sĩ quan Gritsaenko cho hay.

Nhân dịp này, người vợ góa của Trung tá Peshkov đã nhận Huân chương Trung thành mà Chính phủ Syria gửi truy tặng viên sĩ quan Nga.

Phi công Oleg Peshkov hy sinh ngày 24/11/2015, khi chiếc máy bay Nga Su-24 Nga bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên bầu trời Syria. 

Khi chiếc dù của Peshkov đang đáp đất, các chiến binh phiến quân đã từ dưới đất bắn lên khiến phi công Nga tử nạn. 

Tại Nga, Trung tá phi công Oleg Peshkov cũng đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Nga.