Nga hiện diện ở Syria làm phá sản kế hoạch của Mỹ

Lầu Năm Góc tin rằng sự hiện diện của Nga ở Syria làm phức tạp hơn cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, RT cho biết dẫn đến báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ.
Phi công Nga tham chiến tại Syria
Phi công Nga tham chiến tại Syria

Trong tài liệu này, quân đội Mỹ đã phân tích hành động của lực lượng vũ trang Nga tại Syria từ tháng 10 đến tháng 12/2017.

Đặc biệt, Lầu Năm Góc một lần nữa lưu ý đến "những hành động nguy hiểm" của máy bay Nga gần máy bay quân sự của Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hành động của quân đội Nga đã khiêu khích "nguy cơ của bắn không cố ý ngày càng tăng lên".

Lầu Năm Góc cũng bày tỏ mối quan ngại về việc Matxcơva và Damascus kêu gọi liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoàn thành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria.

Theo quân đội Mỹ, liên minh phương Tây sẽ bị áp lực thông qua kênh ngoại giao và quân sự để đạt được sự chấm dứt chiến dịch quân sự ở Syria.

Theo SP