Nga giao trả xe tăng cho Israel

Nước Nga trả về cho Israel chiếc xe tăng bị quân đội Syria chiếm giữ như là một chiến lợi phẩm trong những năm đầu thập niên 1980 và được trưng bày kể từ đó trong một bảo tàng ngoại ô Matxcơva.
Nga giao trả xe tăng cho Israel

Trung tâm báo chí của lãnh đạo chính phủ Israel cho biết, quyết định chuyển giao chiếc xe tăng Magat (phiên bản xe tăng Mỹ M48), bị mất năm 1982 trong cuộc chiến Lebanon lần thứ nhất, được quyết định bởi các lãnh đạo Liên bang Nga để đáp ứng với yêu cầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người trong tháng 4/2016 đã đến thăm Matxcơva, và theo kế hoạch, một lần nữa sẽ đến Thủ đô Nga vào đầu tháng 6 tới

"Chiếc xe tăng này là bằng chứng duy nhất của trận chiến, và nó sẽ trở về Israel nhờ thiện chí của Tổng thống Putin trước đề nghị của tôi", cơ quan báo chí của Thủ tướng Israel trích dẫn.

Theo Sputnik