Nga dồn dập sử dụng UAV Lancet tấn công phá hủy vũ khí trang bị quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/11, hãng RIA Novosti và các nguồn tin Nga khác công bố một loạt video, ghi lại những cuộc tấn công của quân đội Nga vào các lực lượng Ukraine bằng đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet.
UAV tự sát Lancet phá huy 21khẩu pháo M777 quân đội Ukraine ở Kherson.
UAV tự sát Lancet phá huy 21khẩu pháo M777 quân đội Ukraine ở Kherson.

Những cuộc tấn công bằng UAV liên tiếp phá hủy 2 lựu pháo xe kéo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 lựu pháo xe kéo D-20 152 mm do Liên Xô sản xuất, một xe công binh BAT-2 do Liên Xô sản xuất và 1 phương tiện cơ giới hạng nhẹ vận chuyển đạn dược của quân đội Ukraine.

Những cuộc tấn công diễn ra trên chiến trường Kherson. Trong cuộc họp giao ban báo chí buổi sáng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các UAV Lancet phá hủy 3 pháo xe kéo M777, 2 xe chiến đấu bộ binh BMP và 3 xe bán tải của quân đội Ukraine cùng các vũ khí khác trong cuộc rút lui theo kế hoạch của quân đội Nga khỏi thành phố Kherson và các khu vực lân cận.

UAV tự sát Lancet phá hủy 2 khẩu pháo M777, 1 khẩu pháo D-20 của quân đội Ukraine. Video Izvestia. RIA Novosti.

UAV Lancet phá hủy một xe công binh quân đội Ukraine, Video tài khoản Telegram Cladkov

UAV Lancet phá hủy một xe ô tô quân đội Ukraine. Video RusVesna.

UAV tự sát Lancet do công ty ZALA Aero Group thuộc tập đoàn Kalashnikov phát triển, trang bị hệ thống quang điện cho phép phát hiện, theo dõi, khóa và tấn công tiêu diệt các mục tiêu tĩnh và di động.

Những cuộc tấn công gần đây được thực hiện với phiên bản cải tiến của Lancet-3 có thiết kế khí động học hiệu quả hơn với đôi cánh hình chữ X mở rộng. Phiên bản này có thời gian bay liên tục trong 1 giờ, trang bị đầu đạn nổ phá hoặc hiệu ứng nổ lõm nặng 5 kg.

Tiết diện phản xạ tín hiệu radar nhỏ, bức xạ hồng ngoại ở mức tối thiểu của UAV Lancet khiến vũ khí gần như không thể theo dõi và đánh chặn.

Quân đội Nga đang tích cực đưa vào chiến đấu UAV Lancet và các loại đạn lượn thông minh như Geranium-1 và 2, được cho là bản sao của Shahed-131 và 136 của Iran trong vài tuần qua. Những vũ khí giá rẻ và hiệu quả cao khiến vũ khí trang thiết bị Ukraine thiệt hại nặng nề về binh lực. Các đơn vị quân đội Nga hiện đang sử dụng UAV như vũ khí tấn công chủ lực trên chiến trường và tránh tiếp xúc trực tiếp với quân đội Ukraine.

Theo South Front