Năm 2015, thế giới có thêm 400 máy bay quân sự

Theo đó, đứng đầu danh sách là Không quân Mỹ với 13.700 máy bay cánh cố định và trực thăng, chiếm 26% số lượng máy bay quân sự toàn cầu.
Một cuộc triển lãm hàng không quốc tế được tổ chức tại Ấn Độ năm 2015. (ảnh: sputniknews.com)
Một cuộc triển lãm hàng không quốc tế được tổ chức tại Ấn Độ năm 2015. (ảnh: sputniknews.com)

Mới đây, Trung tâm Phân tích Hàng không quốc tế (Nga) công bố báo cáo thường niên về tình hình không quân của các nước trên thế giới. Bản báo cáo này cho thấy 10 quốc gia có số lượng máy bay quân sự lớn nhất thế giới, trong đó 3 quốc gia đứng hàng đầu gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Theo đó, đứng đầu danh sách là Không quân Mỹ với 13.700 máy bay cánh cố định và trực thăng, chiếm 26% số lượng máy bay quân sự toàn cầu. Vị trí thứ hai thuộc về Nga, hiện nay Không quân Nga đang sở hữu 3.500 máy bay chiến đấu cánh cố định và trực thăng, chiếm 7% số lượng máy bay quân sự trên toàn cầu. Tiếp theo là Trung Quốc ở vị trí số 3 gồm 2.940 máy bay quân sự chiếm 6% tổng số máy bay quân sự toàn cầu.

Bên cạnh đó, bản thông báo này cũng cho biết số lượng máy bay quân sự của 7 nước còn lại lần lượt là Ấn Độ (khoảng 2.090 chiếc, chiếm 4%), Nhật Bản (khoảng 1.600 chiếc, chiếm 3%), Hàn Quốc (khoảng 1.430 chiếc, chiếm 3%), Pháp (hơn 1.280 chiếc, chiếm 2%), Ai Cập (khoảng 1.130 chiếc, chiếm 2%), Thổ Nhĩ Kỳ (hơn 1.000 chiếc) và CHDCND Triều Tiên (khoảng 950 chiếc).

Dựa trên những số liệu mà Trung tâm Phân tích Hàng không quốc tế cho thấy, cho đến cuối năm 2015, không quân các nước trên thế giới có khoảng 52.100 máy bay cánh cố định và trực thăng, Nga là nước có số lượng máy bay chiến đấu tăng nhiều nhất trong năm 2015. Tính từ tháng 1/2015 đến nay, toàn cầu tăng khoảng 400 máy bay quân sự, trong đó có 150 chiếc thuộc về Nga, tăng so với cùng kỳ năm 2014 là hơn 30%. 

Theo BQP, Infonet