Mỹ cung cấp cho Ukraine các UAV hiện đại Altius 600, Jump 20 trong gói viện trợ 2 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 24/2, đánh dấu một năm bùng phát xung đột Nga Ukraine, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo tiếp tục cung cấp máy bay không người lái (UAV) mới cho quân đội Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ quân sự 2 tỉ USD.

Lô vũ khí mới sẽ được cung cấp theo chương trình Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép Lầu Năm Góc mua vũ khí từ ngành công nghiệp quốc phòng chứ không rút từ kho dự trữ chiến lược của Quân đội Mỹ.

Là một phần của gói viện trợ quân sự mới, Lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên nhận được UAV Altius 600, do công ty hàng không vũ trụ Mỹ Area-I, chuyên phát triển các phương tiện bay không người lái sản xuất. UAV phóng bằng ống container có tầm hoạt động 444 km và thời gian bay liên tục hơn 4 giờ.

UAV ALTIUS-600 có chiều dài 1 mét, sải cánh 2,54 m. Trọng lượng của UAV 12,25 kg cùng với tải trọng hữu ích 3 kg. Drone chủ yếu dành cho giám sát và trinh sát trên không.

UAV được phóng từ máy bay, các phương tiện mặt đất và ngoài khơi bằng ống phóng container vận chuyển hoặc hệ thống phóng tích hợp khí nén. Các cánh UAV mở ra nhanh chóng sau khi bay ra khỏi ống phóng. UAV có một động cơ hai cánh quạt đẩy ở đuôi.

Phần mũi ALTIUS-600 lắp đặt nhiều loại thiết bị thu thập thông tin tình báo hoặc hệ thống tác chiến điện tử. Ngoài ra, máy bay không người lái có thể được trang bị đầu đạn để trở thành UAV kamikaze.

Máy bay không người lái ALTIUS-600. Ảnh Area-I

Máy bay không người lái ALTIUS-600. Ảnh Area-I

ALTIUS-600 được điều khiển thủ công, sử dụng hệ thống điều khiển từ xa của trạm điều khiển mặt đất nhưng cũng có thể được lập trình sẵn.

Gói viện trợ quân sự cũng có các UAV cánh cứng VTOL cất hạ cánh thẳng đứng AeroVironment Jump 20, thời gian bay liên tục 14 giờ, phạm vi hoạt động 185 km.

Máy bay không người lái trinh sát, tình báo Jump 20. Video

AeroVironment

Hệ thống máy bay không người lái Jump 20 Group 3 cất cánh ngày 13/10/2022, trên đảo San Clemente, California. Ảnh Quân đội Mỹ/Spc. Collin MacKown

Hệ thống máy bay không người lái Jump 20 Group 3 cất cánh ngày 13/10/2022, trên đảo San Clemente, California. Ảnh Quân đội Mỹ/Spc. Collin MacKown

Quân đội Ukraine cũng nhận được UAV trinh sát quadcopter cầm tay CyberLux K8 cũng như nhiều loại đạn lượn thông minh AeroVironment Switchblade 600 có tầm bắn 80 km và thời gian bay liên tục 20 phút.

Gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 ti USD cũng bao gồm rất nhiều tên lửa cho Hệ thống pháo binh tên lửa cơ động cao M142 HIMARS, đạn pháo 155 mm, tên lửa cho các hệ thống vũ khí dẫn đường laser không xác định, trang thiết bị phát hiện tác chiến điện tử, vũ khí chống UAV không xác định.

Ukraine đã nhận được hàng nghìn UAV các loại do Mỹ và những quốc gia đồng minh khác viện trợ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Rất nhiều các UAV quân sự của Ukraine bị bắn hạ, phá hủy trên mặt đất và bị thu giữ. Nhưng các UAV, đặc biệt là loại nhỏ, tiếp tục đóng vai trò quan trọng các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine trên chiến trường và sâu trong hậu phương của quân đội Nga.

Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine đã chuyển hóa hoàn toàn sang cuộc chiến tranh công nghệ cao, tập trung sử dụng các loại UAV khác nhau, được sử dụng trong hầu hết các hoạt động quân sự, từ các chiến dịch lớn đến các cuộc tập kích nhỏ lẻ hoặc tấn công sâu vào hậu phương các bên tham chiến.

Theo South Front