Ba Lan chuyển giao lô xe tăng chủ lực Leopard-2 đầu tiên cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 24/2, Ba Lan đã giao lô xe tăng chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất đầu tiên cho Ukraine khi Thủ tướng Mateusz Morawiecki có chuyến viếng thăm Kiev nhân dịp 1 năm bùng phát xung đột Nga – Ukraine.

Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia ở Warsaw, Tổng thống Andrzej Duda cho biết: “Thủ tướng không thể có mặt ở đây, ông ấy đã đến Kiev để mang xe tăng Leopard, lô hàng đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine”.

Sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, thủ tướng Ba Lan Morawiecki cho biết, lô xe tăng đầu tiên chuyển đến Ukraine có 4 xe tăng.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã đón thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và tiếp nhận lô xe tăng Leopard-2 đầu tiên từ Ba Lan đến Ukraine. Video Military Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã đón thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki và tiếp nhận lô xe tăng Leopard-2 đầu tiên từ Ba Lan đến Ukraine từ Ba Lan. Những xe tăng tiếp theo ​​sẽ đến trong vài ngày tới.

Tháng 1/2023, chính phủ Đức tuyên bố sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A6 cho quân đội Ukraine và ủy quyền cho các đối tác châu Âu tái xuất xe tăng sang Ukraine. Ba Lan là quốc gia đầu tiên tận dụng lợi thế của quyết định từ chính phủ Đức và cam kết cung cấp 14 xe Leopard 2A4 cho Ukraine.

Ukraine chuẩn bị nhận thêm 4 chiếc Leopard 2A6 từ Bồ Đào Nha và 22 xe tăng 2A4 bổ sung, bao gồm 4 xe từ Canada, 8 xe từ Na Uy và 10 xe khác từ Tây Ban Nha. Phần Lan cũng cung cấp 3 phương tiện phá mìn hạng nặng Leopard 2R.

Những thông tin gần đây cho biết, Thụy Điển có thể cung cấp 10 xe tăng Strv 121 trên nền tảng xe Leopard 2A5.

Cả Leopard 2A4 và 2A5 đều được trang bị pháo 120 mm Rh-120 L/44, xe tăng Leopard 2A6 mới hơn được trang bị pháo Rh-120 L/55 cùng cỡ nòng có uy lực và tầm bắn lớn hơn. Cả 3 phiên bản đều được trang bị động cơ diesel tăng áp kép V12 làm mát bằng chất lỏng MTU MB 873 Ka-501 công suất 1479 mã lực, tốc độ tối đa trên đường nhựa lên tới 70 km/h.

Ngoài Leopard 2, trong vài tháng tới, quân đội Ukraine sẽ nhận được 14 xe tăng Challenger 2 từ Anh và 31 xe tăng M1A2 Abrams từ Mỹ.

Phương Tây cung cấp xe tăng cho Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào chiến tuyến của quân đội Nga trong mùa xuân và bù đắp những tổn thất về tăng thiết giáp của Ukraine nhằm giành lại ưu thế chiến trường.

Những xe tăng Leopard 2, Challenger 2 và Abrams hiện đang là phương tiện chiến đấu chủ lực hàng đầu của NATO, nhưng cả 3 loại xe này đều tổn thất khi đối mặt với các hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển của Liên Xô và Nga trong các cuộc chiến tranh ở Iraq hoặc Syria. Thực tế, những xe tăng này không có bất cứ lợi thế nào trên chiến trường Ukraine.

Theo South Front