Mỹ chuyển giao phương tiện quân sự tiên tiến trong gói viện trợ 400 triệu USD cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các quốc gia châu Âu ồ ạt chuyển giao tăng thiết giáp cho Ukraine. Trong gói viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD, Mỹ cung cấp xe thiết giáp bắc cầu hỗ trợ xe tăng trong cuộc tấn công mùa xuân của quân đội Ukraine.
Xe thiết giáp bắc cầu hay AVLB trên thân xe tăng M60. Ảnh Ảnh Kevin Quihuis Jr./Wikimedia Commons
Xe thiết giáp bắc cầu hay AVLB trên thân xe tăng M60. Ảnh Ảnh Kevin Quihuis Jr./Wikimedia Commons

Trong một thông cáo báo chí chính thức , quân đội Mỹ xác nhận sẽ cung cấp cho Ukraine Xe thiết giáp bắc cầu hay AVLB trên thân xe tăng M60. Những cây cầu di động này là một phần trong gói viện trợ 400 triệu USD.

Gói viện trợ quân sự mới bao gồm các loại đạn dược và thiết bị hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu quân sự cấp bách của Ukraine. Mỹ đã chuyển giao hàng loạt thiết bị quân sự trị giá hơn 30 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022.

Chính phủ đương nhiệm của tổng thống Joe Biden đã 33 lần sử dụng thẩm quyền rút vốn để chuyển giao thiết bị quân sự từ kho dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ cho Ukraine. Là một phần của viện trợ, Mỹ cung cấp bổ sung thêm đạn pháo 105 mm, 155 mm và 25 mm, tên lửa cho Hệ thống Pháo phản lực - tên lửa cơ động cao HIMARS và M270.

Các xe thiết giáp bắc cầu AVLB được "thiết kế để đi cùng với các đoàn xe tăng thiết giáp, hỗ trợ các phương tiện chiến đấu vượt qua chướng ngại vật như sông, suối, mương sâu và chiến hào. Những cây cầu thép mang trên thân xe tăng M60, được phóng hạ trên bờ sông hoặc suối. Sau khi vượt qua chướng ngại vật, xe thiết giáp thu hồi cây cầu trên bờ bên kia và tiếp tục hành quân," thông cáo báo chí quân đội Mỹ giải thích.

Trong thời gian tới, Ukraine sẽ nhận được những lô hàng xe tăng chủ lực từ nhiều quốc gia khác nhau và những xe thiết giáp bắc cầu sẽ hỗ trợ đắc lực cho quân đội Ukraine hành quân lên chiến tuyến.

Mỹ viện trợ quân sự Ukraine các xe thiết giáp bắc cầu AVLB. Ảnh Kevin Quihuis Jr./Wikimedia Commons

Mỹ viện trợ quân sự Ukraine các xe thiết giáp bắc cầu AVLB. Ảnh Kevin Quihuis Jr./Wikimedia Commons

Ngoài ra, gói viện trợ này cũng bao gồm những trang thiết bị loại bỏ chướng ngại vật và thiết bị nổ phá. Gói viện trợ quân sự cũng bao gồm phụ tùng thay thế và xe công trình kỹ thuật dã chiến, thiết bị thử nghiệm và chẩn đoán để hỗ trợ bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện quân sự, trang thiết bị dã chiến, cơ sở vật chất chiến trường, duy trì sức chiến đấu của binh lính Ukraine trong điều kiện giao chiến kéo dài.

Bản thông cáo báo chí cho biết: "Kể từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, hoạt động viện trợ của Mỹ thay đổi khi chiến trường thay đổi. Khởi điểm cuộc xung đột, quân đội Ukraine cần vũ khí chống tăng thiết giáp và phòng không. Mỹ đã cung cấp các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin và và hệ thống tên lửa Stinger.”

Pháo binh trở nên quan trọng hơn khi diễn biến chiến trường thay đổi. Mỹ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các khẩu lựu pháo, pháo phản lực – tên lửa cơ động cao HIMARS, M-270 và đạn dược. Mỹ cũng chuyển giao các tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến tới quốc gia này, đồng thời cam kết cung cấp một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot do nhu cầu phòng không hiện đang là ưu tiên hàng đầu. Để chuẩn bị cho cuộc tiến công sắp tới của quân đội Ukraine, Mỹ sẽ gửi tiếp 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 tới quốc gia này.

Mỹ là một trong rất nhiều nước đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hơn 54 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới cam kết cung cấp hơn 1000 xe tăng và hàng nghìn xe thiết giáp các loại, hơn 800 khẩu pháo, hơn 2 triệu viên đạn pháo và hơn 50 Hệ thống pháo phản lực tên lửa đã được chuyển giao hoặc cam kết chuyển giao trong nửa đầu năm 2023.

Theo Engineering Interesting