close Đăng nhập

"Mùa" viêm não Nhật Bản, cảnh báo tỉ lệ tử vong cao

Viêm não Nhật Bản có thể khởi phát như sốt virus thông thường nhưng nhanh chóng gây tổn thương não, hôn mê và tử vong.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, nữ sinh 14 tuổi xuất hiện sốt cao, đau đầu, nôn và mệt mỏi từ đầu tháng 5. Sau đó, cháu có biểu hiện nói ngọng, rối loạn ý thức và tăng trương lực cơ.

Dù được điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng tình trạng không cải thiện nên bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

a155a92e-c3d9-4d70-bc95-8bb4618d3d8e.png
Đường lây truyền bệnh viêm não Nhật Bản.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với viêm não Nhật Bản. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao nhưng cháu bé không qua khỏi. Điều đáng tiếc là trẻ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh.

GS.TS Vũ Sinh Nam, Hội Y học Dự phòng Việt Nam cho biết mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 67.900 ca mắc viêm não Nhật Bản. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây sang người qua muỗi đốt và có tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh thường khởi phát sau thời gian ủ bệnh từ 5-14 ngày với các triệu chứng giống cảm cúm hoặc sốt virus như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Tuy nhiên, virus có thể nhanh chóng tấn công hệ thần kinh trung ương, gây viêm não, phù não, co giật, rối loạn ý thức, hôn mê và suy đa cơ quan.

Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tử vong do viêm não Nhật Bản có thể lên tới 20-30%. Đáng lo ngại, khoảng 30-50% bệnh nhân sống sót phải đối mặt với các di chứng thần kinh và tâm thần kéo dài như liệt vận động, động kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ hoặc giảm khả năng học tập, lao động.

Đến nay, bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp điều trị chủ yếu là hồi sức tích cực và hỗ trợ chức năng sống.

Tại Việt Nam, viêm não Nhật Bản xuất hiện quanh năm nhưng thường gia tăng từ tháng 4 đến tháng 10, đỉnh dịch rơi vào tháng 6-7, đặc biệt tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Trẻ em là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao nhất do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và chưa được tiêm vaccine đầy đủ.

Các chuyên gia cũng bác bỏ quan niệm cho rằng ăn vải gây viêm não Nhật Bản. Thực tế, bệnh lây truyền qua muỗi mang virus. Việc số ca mắc thường tăng vào mùa vải chín chỉ là sự trùng hợp về thời điểm, khi đây cũng là giai đoạn muỗi phát triển mạnh và virus lưu hành nhiều hơn trong tự nhiên.

Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vaccine đầy đủ được xem là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Tại Việt Nam, trước khi vaccine viêm não Nhật Bản được triển khai rộng rãi, mỗi năm ghi nhận từ 2.000-3.000 ca mắc bệnh.

Nhờ chương trình Tiêm chủng mở rộng, số ca mắc đã giảm mạnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ngành Y tế vẫn ghi nhận các trường hợp mắc bệnh ở những người chưa tiêm chủng, tiêm không đủ liều hoặc bỏ sót các mũi tiêm nhắc.

Theo chương trình Tiêm chủng mở rộng, trẻ cần tiêm 3 mũi cơ bản gồm mũi đầu tiên khi đủ 1 tuổi, mũi thứ hai cách mũi đầu từ 1-2 tuần và mũi thứ ba sau mũi thứ hai một năm. Sau đó, trẻ cần được tiêm nhắc lại mỗi 3-4 năm cho đến khi đủ 15 tuổi để duy trì khả năng bảo vệ.

Các chuyên gia dự phòng khuyến cáo vaccine hiện là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm não Nhật Bản. Các vaccine đang sử dụng đã được nghiên cứu, đánh giá nghiêm ngặt về độ an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh cho trẻ em cũng như người lớn.

Bất kỳ ai chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản đều có nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, không chỉ trẻ em mà cả người lớn chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cũng nên được tư vấn để hoàn thiện lịch tiêm phòng, đặc biệt trước mùa cao điểm của bệnh.

Y tế

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.