Moscow tố cáo lực lượng Ukraine xâm nhập tập kích dân thường Nga, Kiev phủ nhận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo truyền thông Nga ngày 2/3, hai ngôi làng ở vùng Bryansk giáp biên giới Ukraine đã bị "các phần tử phá hoại" người Ukraine tấn công, khiến 1 người thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương; Ukraine lập tức phủ nhận.
Tổng thống Nga Putin cáo buộc các phần tử vũ trang Ukraine ngày 2/3 vượt biên nổ súng vào dân thường Nga (Ảnh: Hk01).
Tổng thống Nga Putin cáo buộc các phần tử vũ trang Ukraine ngày 2/3 vượt biên nổ súng vào dân thường Nga (Ảnh: Hk01).

Theo thông tin từ TASS"Nước Nga ngày nay" (RT) Thống đốc tỉnh Bryansk Aleksandr Bogomaz cho biết trên mạng xã hội Telegram, cùng ngày một nhóm trinh sát và phá hoại đã "xâm nhập" làng Lyubechane từ Ukraine. "Những kẻ phá hoại đã nổ súng vào một chiếc ô tô đang di chuyển. Hậu quả của vụ tấn công là một người dân địa phương thiệt mạng và một trẻ em 10 tuổi bị thương. Đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện."

RT trích dẫn nguồn tin chưa được xác nhận nói, nhóm người Ukraine đã tập kích một chiếc xe buýt chở học sinh. Một chiếc ô tô chạy qua đã đón hai đứa trẻ, trong đó có một cậu bé bị thương do bị bắn.

Ngoài ra còn có tin tức chưa được kiểm chứng rằng có tổng cộng 50 người Ukraine tham gia vụ xâm nhập này. Ngoài làng Lyubechane làng Sushani cũng bị tấn công, nhóm người Ukraine này đã "bắt giữ một số lượng dân làng không xác định làm con tin" và lực lượng an ninh Nga đang đối đầu với họ.

Bài viết của Thống đốc tỉnh Bryansk Aleksandr Bogomaz trên mạng xã hội Telegram (Ảnh: Guancha).

Bài viết của Thống đốc tỉnh Bryansk Aleksandr Bogomaz trên mạng xã hội Telegram (Ảnh: Guancha).

Ông Bogomaz nói thêm rằng quân đội Nga "đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tiêu diệt nhóm phá hoại", nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về việc có bao nhiêu người Ukraine tham gia vào vụ tập kích này.

Văn phòng báo chí của Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo cho TASS rằng Cục An ninh Liên bang và quân đội Nga đang thực hiện các biện pháp để loại bỏ các phần tử vũ trang Ukraine đã đột nhập vào biên giới quốc gia của Nga. "Cục An ninh Liên bang Nga và lực lượng trực thuộc đang thực hiện các biện pháp dọc biên giới của tỉnh Bryansk để tiêu diệt các chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã xâm nhập biên giới quốc gia."

Theo tin tức tiếp theo của hãng thông tấn TASS, các chiến binh Ukraine không có tín hiệu hành động tiếp theo và họ "có thể" đã rời khỏi Nga, nhưng phía Nga vẫn đang truy lùng họ. Một nhân chứng khác nói với TASS rằng nhân viên y tế bị bắt cóc ở Lyubechane đã trở về nhà và anh ta "hiện vẫn ổn".

Binh sĩ lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: Guancha.

Binh sĩ lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB). Ảnh: Guancha.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov ngày 2/3 cho biết Tổng thống Putin đã biết về vụ tấn công và nó đã trở thành chủ đề nghị sự chính của buổi sáng. Ông Putin đã chỉ trích các phần tử vũ trang Ukraine nổ súng vào dân thường Nga. Do xảy ra vụ này, ông Putin đã hủy chuyến công cán đến Pyatigorsk, cùng ông nghe báo cáo về vụ việc có Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Cục trưởng An ninh Liên bang Boltnikov, họ chủ yếu bàn việc xử lý vụ tập kích.

Ông Putin cũng đã liên hệ với ông Bogomaz để thảo luận về hiện trạng và cách giải quyết, đồng thời cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Peskov cho biết vụ xâm nhập vùng Bryansk của các chiến binh Ukraine là một "cuộc tấn công khủng bố". "Đây là một cuộc tấn công của những kẻ khủng bố. Chúng tôi hiện đang thực hiện các biện pháp để loại bỏ những kẻ khủng bố này... Trên trường quốc tế, (chúng tôi) đã và sẽ tiếp tục nhắc nhở sự chú ý của dư luận thế giới đến các cuộc tấn công khủng bố mà những kẻ này đã thực hiện."

Người phát ngôn của Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus Anton Bychkovsky ngày 2/3 nói với TASS rằng Belarus có đủ lực lượng để bảo vệ biên giới của đất nước, bao gồm cả các khu vực tiếp giáp với Ukraine. "Chúng tôi đã kiểm soát chặt chẽ tình hình. Có đầy đủ lực lượng, biện pháp để đảm bảo an ninh. Toàn tuyến biên giới hiện được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao".

Gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thường xuyên xảy ra ở bên trong nước Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 1/3 báo cáo rằng Ukraine đang chuẩn bị thực hiện một "cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn" vào Crimea, nhưng Nga đã đập tan ý đồ của Ukraine.

Ngày 28/2, các cơ quan truyền thông Nga RIA Novosti, TASS và tờ The Guardian của Anh dẫn nội dung trên mạng xã hội của Thống đốc bang Moscow Andrei Vorobyov cho biết một máy bay không người lái quân sự do Ukraine chế tạo định tập kích một cơ sở khí đốt ở khu vực Moscow nhưng đã bị rơi cách hàng rào của cơ sở này khoảng 10 mét trước khi tiếp cận được mục tiêu.

Được biết, mục tiêu cụ thể của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quân sự này là một trạm nén khí của Gazprom ở ngoại ô Moscow, cách Điện Kremlin khoảng 50 dặm (khoảng 80 km) về phía đông nam. Bức ảnh xác chiếc máy bay không người lái do RIA Novosti công bố cho thấy đây là loại máy bay không người lái UJ-22 Airborne được sản xuất tại Ukraine.

Xác máy bay không người lái được cho là của Ukraine bị rơi gần một trạm nén khí của Công ty Gazpom ở ngoại ô Moscow hôm 28/2.

Xác máy bay không người lái được cho là của Ukraine bị rơi gần một trạm nén khí của Công ty Gazpom ở ngoại ô Moscow hôm 28/2.

Tại khu vực Belgorod và Bryansk ở biên giới Nga-Ukraine cũng xảy ra các vụ tập kích bằng máy bay không người lái, một chiếc máy bay không người lái đã bị quân đội Nga bắn hạ vào tối 27/2. Và vào rạng sáng ngày 28/2, một máy bay không người lái chất đầy chất nổ đã đâm vào kho chứa dầu của công ty dầu mỏ Nga (Rosneft) ở vùng Krasnodar, gây ra hỏa hoạn lớn.

Phía Ukraine đã lập tức bác bỏ tin nói các các phần tử vũ trang Ukraine vượt biên tập kích gây thương vong cho dân thường Nga. Ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn tổng thống Ukraine cùng ngày 2/3 đã viết tweet chỉ rõ "câu chuyện này là một hành động cố ý khiêu khích điển hình. Nga muốn dọa nạt người dân để biện minh cho việc họ tấn công một quốc gia khác”. Ông chỉ trích phong trào đảng phái Nga ngày càng mạnh mẽ và hiếu chiến hơn.