Ukraine sử dụng máy bay không người lái tự sát tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine, được sự hậu thuẫn của các đồng minh NATO đã tiến hành một số cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát, nhằm vào những khu vực khác nhau cách xa đường biên giới.

Ngày 27/2, 3 UAV tự sát Ukraine bị đánh chặn trên vùng biên giới Belgorod của Nga. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ các UAV này trên bầu trời thành phố Belgorod. Mảnh vỡ của những drone lớn rơi xuống các tòa nhà dân cư, không gây thiệt hại đáng kể.

“Ở Belgorod, mảnh vỡ của 3 chiếc UAV lớn được tìm thấy. Không có thương vong nhân sự nhưng có sự phá hoại nhỏ, một số cửa sổ bị vỡ, một số ô tô bị hư hỏng nhẹ. Các dịch vụ đặc biệt đã nhanh chóng giải quyết tình hình. Vì bản thân tôi đang ở trong bệnh viện nên tôi đã chỉ thị cho thị trưởng Belgorod, Valentin Demidov, đến hiện trường vụ việc”, thống đốc vùng Belgorod cho biết.

Thông tin chính xác của UAV vẫn chưa được xác định, nhưng rất có thể những drone là máy bay không người lái kamikaze tự chế. Các UAV được trang bị những thiết bị nổ với các yếu tố sát thương là những viên bi sắt nhỏ. Theo một số thông tin từ lực lượng khẩn cấp, quân đội Ukraine đã sử dụng chất nổ của Anh.

Những mảnh xác máy bay, được tìm thấy trong thành phố được gửi đi nghiên cứu chi tiết, những dữ liệu đầu tiên cho thấy dấu vết của Anh trong nỗ lực cung cấp loại vũ khí sức sát thương cao cho quân đội Ukraine.

Các khối nổ do UAV mang theo được ghi ký hiệu PE8 L23A1. Một số nguồn tin cho biết, đây là những thiết bị nổ trong các thùng chứa đặc biệt do Bộ Quốc phòng Anh chuyển giao cho quân đội Ukraine. Tổng khối lượng thuốc nổ được sử dụng trong một khối nổ khoảng 1,5-1,6 kg TNT tương đương. Khối nổ này đủ để gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng và thương vong cho dân thường.

Mục tiêu của cuộc tấn công không rõ ràng. Quân đội Ukraine có thể tấn công vào mọi vị trí, nhưng chủ yếu sẽ nhằm vào các mục tiêu kinh tế, quân sự. Một mục tiêu có thể là kho chứa nhiên liệu ở vùng Belgorod. Các thiết bị nổ có thể gây ra thảm họa nếu UAV đánh trúng địa điểm này, có thể gây ra vụ nổ hàng chục tấn nhiên liệu trong kho lưu trữ. May mắn là lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ các UAV này trước khi drone tiếp cận địa điểm nhạy cảm.

Tổng quan quân sự: Ukraine phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn, thử nghiệm hệ thống phòng không của Nga

Các mảnh xác và khối nổ của UAV tự sát Ukraine, thu được trong vùng Belgorod. Ảnh South Front.

Các mảnh xác và khối nổ của UAV tự sát Ukraine, thu được trong vùng Belgorod. Ảnh South Front.

UAV tự sát của Ukraine tấn công trên không phận Belgorod. Video South Front.

Thông tin địa phương cho biết, 1 chiếc UAV bị rơi ở quận Surazhsky thuộc vùng Bryansk.

Một sự cố cháy nổ diễn ra vào ban đêm tại thành phố Tuapse của Nga trên bờ Biển Đen thuộc vùng Krasnodar vào khoảng 2 giờ sáng, lửa bùng lên tại kho chứa dầu của công ty Rosneft của Nga. Ngọn lửa bị dập tắt trong vòng 20 phút. Kho chứa dầu không bị hư hại. Theo báo cáo của địa phương, một số công trình phụ bị phá hủy.

Các nguồn tin địa phương Nga cho rằng, cơ sở này là mục tiêu của UAV. Theo các báo cáo chưa được xác nhận, 2 chiếc UAV trang bị khối nổ đã tấn công kho dầu. Các cơ quan chức năng Nga chưa đưa thông báo và bình luận về sự cố này.

UAV tự sát quân đội Ukraine tấn công vào 1 kho chứa nhiên liệu trên địa phận vùng Krasnodar. Ảnh South Front.

UAV tự sát quân đội Ukraine tấn công vào 1 kho chứa nhiên liệu trên địa phận vùng Krasnodar. Ảnh South Front.

Một UAV Ukraine khác bị bắn rơi ở Cộng hòa Adygea thuộc Nga, nằm ở phía nam của quốc gia này. Những mảnh xác của drone được tìm thấy gần làng Novy. Người dân địa phương thông báo về một vụ nổ lớn vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Nhà lãnh đạo nước Cộng hòa đã làm rõ, vụ việc không có thương vong, chỉ có các công trình phụ của trang trại chăn nuôi bị phá hoại nhỏ. Chi tiết của vụ việc đang được làm rõ.

Mảnh xác một UAV tự sát, có thể là Tu-141 hoặc Tu-143. Ảnh South Front.

Mảnh xác một UAV tự sát, có thể là Tu-141 hoặc Tu-143. Ảnh South Front.

Những mảnh vỡ này có khả năng của một chiếc UAV Ukraine, có thể là Tu-141 hoặc Tu-143.

Một chiếc UAV tự sát Ukraine bị rơi gần làng Gubastovo thuộc khu vực Kolomna. Video South Front.

Ngày 28/2, 1 chiếc UAV bị bắn rơi ở khu vực Moscow gần làng Gubastovo thuộc khu vực Kolomna. Mục tiêu của cuộc tấn công có thể là một cơ sở hạ tầng dân sự, Thống đốc Andrey Vorobyov cho biết trên kênh Telegram. Chiếc UAV được tìm thấy cách hàng rào của trạm nén khí Gasprom thuộc quận Kolomenskoye 10 mét.

Ông viết: “Một chiếc UAV bị rơi ở quận Kolomna, gần làng Gubastovo, mục tiêu có thể là một cơ sở hạ tầng dân sự nhưng không bị hư hại. Không có thương vong và thiệt hại dân sự.”

Chiếc UAV UJ-22 Airborne của Ukraine bị rơi ở làng làng Gubastovo thuộc khu vực Kolomna. Ảnh South Front.

Chiếc UAV UJ-22 Airborne của Ukraine bị rơi ở làng làng Gubastovo thuộc khu vực Kolomna. Ảnh South Front.

Theo thông tin ban đầu, đây là chiếc UAV UJ-22 Airborne của Ukraine, do Ukrjet sản xuất.

Ngày 28/2, tất cả các chuyến bay hàng không dân dụng tạm thời bị đình chỉ ở St. Petersburg và vùng Leningrad sau khi các đài radar giám sát đường không phát hiện 1 chiếc UAV lớn không xác định trên bầu trời cách St. Petersburg 160-200 km.

Theo thông tin sơ bộ, vật thể bay là một UAV mục tiêu mô phỏng của NATO. Nhưng thông tin chi tiết hơn vẫn chưa được cung cấp. Một số nguồn tin cho biết, các máy bay chiến đấu Nga đã xuất kích kiểm soát không phận trong khu vực.

Một thời gian ngắn sau khi tất cả các chuyến bay bị đình chỉ, chế độ báo động đã chấm dứt, các máy bay dân sự tiếp tục cất hạ cánh tại sân bay.

Tổng quan quân sự: Ukraine phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn, thử nghiệm hệ thống phòng không của Nga

Bản đồ bay trên không phận Nga vùng St. Petersburg ngày 28/2. Ảnh South Front.

Bản đồ bay trên không phận Nga vùng St. Petersburg ngày 28/2. Ảnh South Front.

Báo động hàng không đã vang lên trên các kênh truyền hình và đài phát thanh ở một số khu vực gần biên giới Ukraine của Nga. Các tín hiệu chỉ vang lên trong vài phút. Truyền thông kêu gọi khán giả, thính giả đến nơi trú ẩn.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga phủ nhận các báo cáo về cảnh báo đường không, làm rõ rằng thông báo về báo động trên không hậu quả hành động của một nhóm hacker, đã hack máy chủ của các đài phát thanh và kênh truyền hình thông tin và gây ra các cuộc báo động giả.

Quân đội Ukraine và các đồng minh NATO có khả năng thực hiện những hành động khiêu khích quân sự trên lãnh thổ Nga bằng việc sử dụng UAV để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đường không lớn hơn về quy mô. Ukraine đang tích cực sử dụng UAV để tìm cách tấn công phá hoại lãnh thổ Nga, kể cả trên khoảng cách đến hàng trăm so với khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Tất cả các trường hợp xâm nhập vào không phận Nga là sự chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mùa xuân của quân đội Ukraine, trước hết gây bất ổn cho các hoạt động hậu phương của quân đội Nga, gây nên sự hoảng loạn trên nhiều khu vực của người dân Nga.

Chính quyền Kiev đang đánh giá phản ứng từ phía Nga, trong khi quân đội Ukraine đang thử nghiệm khả năng của lực lượng phòng không và tác chiến không gian mạng Nga trên nhiều khu vực khác nhau.

Cuộc không kích ngày 28/2 trên lãnh thổ Nga đơn giản chỉ là cuộc trinh sát đầu tiên bằng UAV của Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn trên nhiều hướng, có thể sẽ diễn ra cùng với chiến dịch tấn công lớn của quân đội Ukraine.

Theo South Front