Lần mở doanh nghiệp 3 tháng tuổi muốn làm dự án khu đô thị 1.700 tỉ đồng ở Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Imexintraco, công ty mẹ của Hoàng Đông Dương, từng là chủ đầu tư dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án này còn được biết đến với tên gọi là Canary City, song đã chấm dứt hoạt động vào năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan – khu A, Tp. Sông Công, trong đó cho biết CTCP Đầu tư Hoàng Đông Dương (Hoàng Đông Dương) là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ tham gia.

Dự án này có quy mô 352.234 m2 (35,2ha), với tổng mức đầu tư dự kiến ở mức 1.744,6 tỉ đồng (gồm: 1.463,1 tỉ đồng chi phí thực hiện dự án và 281,5 tỉ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

KĐT số 1 - Cai Dan.png
Phối cảnh dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Đông Dương của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Hoàng Đông Dương được thành lập ngày 11/8/2023, tức chỉ 2 tuần sau khi UBND tỉnh Thái Nguyên có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan – Khu A, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Hoàng Đông Dương ban đầu có vốn điều lệ ở mức 300 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Thương mại Đầu tư Xuất nhập khẩu (viết tắt: Imexintraco) góp 270 tỉ đồng, sở hữu 90% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của Hoàng Đông Dương do bà Bùi Hoàng Yến (SN 1985) và ông Hoàng Văn Thắng - có cùng địa chỉ thường trú với bà Yến, sở hữu.

Bà Bùi Hoàng Yến cũng nắm giữ các chức vụ trọng yếu nhất tại Imexintraco - công ty mẹ của Hoàng Đông Dương, khi đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị,Tổng giám đốc của công ty này.

Imexintraco, nên biết, từng là chủ đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị số 1, phường Cải Đan, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 1). Dự án này được biết đến rộng rãi với tên gọi Canary City.

Hạ tuần tháng 10/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định chấm dứt hiệu lực các quyết định của UBND tỉnh đối với dự án này, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó có Imexintraco, chịu trách nhiệm thi hành.

Dữ liệu của VietTimes cập nhật tới ngày 2/8/2019 cho biết, vốn điều lệ của Imexintraco được điều chỉnh từ 1.186 tỉ đồng xuống còn 186 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Yến từng giữ ghế Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Canary (Canary). Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2013, tiền thân là CTCP Kinh doanh Thương mại và Xây dựng Thành Phát.

Tính đến tháng 2/2018, Canary có vốn điều lệ 1.160 tỉ đồng, trong đó, bà Bùi Hoàng Yến góp 696 tỉ đồng, tương đương 60% vốn điều lệ. Bà Hoàng Thị Thao – người có cùng địa chỉ thường trú với bà Yến – góp 348 tỉ đồng, chiếm 30% vốn điều lệ.

Đến tháng 8/2019, vị trí người đại diện theo pháp luật của Canary được trao cho ông Phạm Thế Đông (SN 1990) – Tổng giám đốc công ty. Vị trí này sau đó tiếp tục có nhiều biến động, lần lượt do ông Hoàng Công Chiến (SN 1990), bà Lại Thị Định (SN 1980) và mới nhất là bà Phạm Thị Huệ (SN 1980) đảm nhiệm.

Tháng 11/2019, vốn điều lệ của Canary được điều chỉnh xuống còn 100 tỉ đồng. Tới tháng 8/2020, địa chỉ trụ sở chính công ty này được chuyển về tòa nhà Viwaseen – nơi đặt “đại bản doanh” của Imexintraco và Hoàng Đông Dương./.