Khu trục hạm Hải quân New Zealand sắp thăm Đà Nẵng

VietTimes -- Tàu khu trục HMZNS Te Kaha (F77) là một trong những tàu khu trục lớp Anzac đầy uy lực của Hải quân New Zealand với những khí tài tối tân sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 12/4-16/4
Tàu khu trục HMZNS Te Kaha (F77) là một trong những tàu khu trục lớp Anzac đầy uy lực của Hải quân New Zealand sẽ đến Đà Nẵng
Tàu khu trục HMZNS Te Kaha (F77) là một trong những tàu khu trục lớp Anzac đầy uy lực của Hải quân New Zealand sẽ đến Đà Nẵng

Sở TT&TT TP Đà Nẵng vừa cho biết, tàu Hải quân Hoàng gia NewZealand  mang tên HMZNS Te Kaha (F77), cùng 177 sỹ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân Hoàng gia NewZealand sẽ đến thăm Đà Nẵng từ ngày 12/4-16/4.

Lễ đón tàu sẽ được tiến hành tại Cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện phía Việt Nam gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Ngoại vụ; Phía NewZealand có Đại tá Gregory John Buroughs, Tùy viên Quốc phòng NewZealand tại Việt Nam, Đại diện Đại sứ quán NewZealand tại Việt Nam, Chỉ huy tàu và nhân viên Đại sứ quán NewZealand tại Việt Nam.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, hải quân Việt Nam và NewZealand sẽ có các hoạt động chung trên biển, giao lưu văn hóa với học sinh Trường THPT Phan Châu trinh, giao lưu thể thao với Hải quân Vùng 3,...

Chiến hạm HMZNS Te Kaha (F77) là một trong những tàu khu trục lớp Anzac đầy uy lực của Hải quân New Zealand. Tàu được ra mắt vào năm 1995, với chiều dài 118m; chiều rộng 14,8m; mớn nước 6,2 m; lượng giãn nước 3.600 tấn. Tàu trang bị một động cơ tuốc bin khí LM 2500, 2 động cơ diesel MTU 12V1163 TB83, tổng công suất 39.000 mã lực cho phép tàu đạt tốc độ 27 hải lý/h, tầm hoạt động 6.000 hải lý (tương đương 11.000km).

Tàu khu trục HMZNS Te Kaha có biên chế gồm 178 người gồm 25 sĩ quan, 153 thủy thủ. Tàu được trang bị hệ thống thiết bị điện tử quân sự tối tân như sonars: Thomson Sintra Spherion B Mod 5; Hệ thống tìm kiếm mục tiêu và tấn công tự động định dạng mảng; hệ thống radar Raytheon AN / SPS-49 (V) 8 ANZ (C / D-band); Radar tìm kiếm bề mặt: CelsiusTech 9LV 453 TIR (Ericsson Tx / Rx) (băng tần G); cùng hệ thống bản đồ điện tử Atlas Elektronik 9600 ARPA (I-band) phục vụ tác chiến điện tử và đánh chặn ESM: Thales Centaur ESM, Telefunken PST-1720 Telegon 10,...

Chiến hạm còn được trang bị hệ thống khí tài tối tân gồm: 1 pháo hạm 127mm Mk 45 Mod 2; pháo Phalanx CIWS 6 nòng cỡ 20 mm; súng máy 12,7mm đặt bên mạn hạm.

Đặc biệt, chiến hạm được tang bị hệ thống tên lửa đối không và đối hạm Mk 41 Mod 5 VLS; AGM-119 Mk 2 Mod 7 Penguin Missile; ống phóng ngư lôi 324 mm Mk 32 Mod,... Cùng hệ thông sân đỗ máy bay trực thăng phía đuôi hạm đáp ứng cho hoạt động của trực thăng cơ động Kaman SH-2G.