IS bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự Bell của Iraq

Các quan chức Iraq cho biết nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 17/2 đã bắn hạ một máy bay trực thăng Bell của quân đội Iraq gần khu vực Amriyat al-Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad, làm ít nhất một người thiệt mạng.
Phiến quân IS đứng trên xác một xác máy bay chiến đấu MiG 21 ở Iraq. (Nguồn: AP)
Phiến quân IS đứng trên xác một xác máy bay chiến đấu MiG 21 ở Iraq. (Nguồn: AP)

Theo một đại úy không quân Iraq, máy bay trực thăng này bị súng máy hạng nặng Dushka bắn hạ, khiến 1 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và 1 người bị thương. Trong khi đó, Cảnh sát trưởng Amriyat al-Fallujah, Trung tá Arif al-Janabi cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc trên là 2 người.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng, IS tuyên bố đã bắn hạ một máy bay trực thăng và làm hư hại một máy bay khác ở Amriyat al-Fallujah hôm 16/2. Trước đó, ngày 16/2, một máy bay trực thăng Mi-17 của Iraq đã rơi xuống khu vực phía Nam Baghdad do "lỗi kỹ thuật" làm 9 người thiệt mạng.

Những năm gần đây, Iraq bị mất nhiều máy bay do trực thăng do tai nạn và bị phiến quân bắn hạ

Theo TTXVN