HSBC: Giá gạo tăng vọt gợi lại ký ức về khủng hoảng lương thực năm 2008

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Giá lương thực tăng có thể gây thêm quan ngại đối với các ngân hàng trung ương đang cố gắng kiềm chế lạm phát khi giá gạo - lương thực thiết yếu ở châu Á - tăng mạnh nhất kể từ năm 2008.

Mưa thất thường và hạn hán ở nhiều nơi trên thế giới đang cản trở mùa màng, giảm nguồn cung gạo và đẩy chi phí tăng cao (Ảnh: Bloomberg)
Mưa thất thường và hạn hán ở nhiều nơi trên thế giới đang cản trở mùa màng, giảm nguồn cung gạo và đẩy chi phí tăng cao (Ảnh: Bloomberg)

“Ký ức về giá thực phẩm tăng ở châu Á năm 2008 vẫn còn hằn sâu”, nhóm các nhà kinh tế do Frederic Neumann dẫn đầu cho biết trong một báo cáo được HSBC công bố hôm 15/9, cho biết. “Vào thời điểm đó, giá gạo tăng ở một số nền kinh tế nhanh chóng lan sang các thị trường khác, khi người tiêu dùng và chính phủ trong khu vực cố gắng đảm bảo nguồn cung. Việc này cũng làm tăng giá các mặt hàng chủ lực khác, chẳng hạn như lúa mì, khi người mua chuyển sang các lựa chọn thay thế”.

Giá xuất khẩu gạo từ Thái Lan, tiêu chuẩn toàn cầu, đã tăng lên hơn 600 USD/tấn, mức tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Neumann, đây là một vấn đề đáng quan ngại đối với các nhà hoạch định chính sách, bởi khác với những mặt hàng như cà chua và hành tây, thường có sự ổn định nhanh chóng sau khi giá tăng đột ngột do chu kỳ thu hoạch ngắn hạn, giá gạo có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn nhiều.

Nhập khẩu gạo toàn cầu tính theo tỷ trọng tiêu dùng đã tăng gần gấp đôi trong 25 năm qua và tăng khoảng 4 điểm phần trăm kể từ đợt khủng hoảng giá lương thực năm 2008, báo cáo cho thấy. “Điều này cho thấy sự gián đoạn trong một nền kinh tế có thể có tác động lan tỏa lớn hơn sang các nền kinh tế khác so với trước đây”, ông Neumann nhấn mạnh.

1.png
Lượng gạo nhập khẩu của 5 quốc gia trong giai đoạn 2002-2003 (Ảnh: Bloomberg)

Tình trạng mưa thất thường và hạn hán ở nhiều nơi trên thế giới đang gây bất lợi cho mùa màng, giảm nguồn cung và đẩy chi phí lên cao. Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã áp đặt biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo ra nước ngoài để kiềm chế giá trong nước, tiếp tục gây ảnh hưởng tới nguồn cung toàn cầu.

Ông Neumann cho biết, Malaysia và Philippines là hai nền kinh tế châu Á phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu gạo, tiếp theo là Hàn Quốc và Đài Loan. Các nền kinh tế khác như Indonesia cũng bị ảnh hưởng. Hong Kong và Singapore nhập khẩu toàn bộ gạo, mặc dù với sức mua của họ, họ có thể dễ dàng đảm bảo nguồn cung./.

Theo Bloomberg