“Hố đen đại dương” Rostov trên sông Đông đến biển Đen

"Rostov trên sông Đông", tàu ngầm lớp Kilo 636.3 chuẩn bị đến biển Barents thử nghiệm nước sâu. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen, là thông điệp của Moscow dành cho khối NATO
Tàu ngầm Rostov thử nghiệm trên biển
Tàu ngầm Rostov thử nghiệm trên biển

Vai trò chiến đấu khác biệt

Theo Hãng tin Russia Today (RT), tàu ngầm "Rostov trên sông Đông", lấy tên theo một thành phố ở phía Nam nước Nga, được đóng từ tháng 11-2011 tại Nhà máy Đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg và hoàn thành vào cuối năm 2014. Đây là mẫu đầu tiên thế hệ tàu ngầm thứ ba, thuộc đề án tàu ngầm lớp "Varshavyanka"  (Dự án 636) của Nga và được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gọi là tàu ngầm "Kilo cải tiến - Improved Kilo".

Tàu ngầm diesel điện lớp Kilo được cho là có khả năng hoạt động bí mật nhất trên thế giới nhờ khả năng di chuyển với độ ồn rất thấp. Vì vậy "Rostov trên sông Đông" được mệnh danh là “Hố đen đại dương”. Tàu có tải trọng 4000 tấn, tốc độ tối đa 37km/giờ, lặn sâu tối đa 300m, thủy thủ đoàn gồm 52 người và có dự trữ hải trình độc lập 45 ngày.

Theo tờ The Moscow Times, các tàu ngầm lớp Varshavyanka có kích thước nhỏ hơn nhiều so với các tàu ngầm hạt nhân, so sánh với tàu ngầm tấn công lớp Yasen, được biên chế cho Hạm đội phương Bắc của Nga và nhiệm vụ chiến đấu cũng hoàn toàn khác. Trong khi các tàu ngầm tấn công hạt nhân được thiết kế để triển khai ở các khu vực nước sâu và xa xôi, các tàu ngầm diesel- điện như "Rostov trên sông Đông" có yêu cầu nhiệm vụ tấn công các tàu mặt nước và tàu ngầm ở những vùng nước nông.

Trang bị vũ khí biên chế của "Rostov trên sông Đông" cũng mạnh hơn nhiều so với các tàu ngầm lớp trước của Nga nhờ nâng cấp vũ khí trang bị như ống phóng ngư lôi 533mm, 8 tên lửa đất đối không và tổ hợp tên lửa hành trình tấn công mặt đất Caliber thế hệ mới.

Tương tự như các tàu thuộc đề án 636, "Rostov trên sông Đông" có thể thực hiện các nhiệm vụ chống hạm và chống ngầm tại những vùng nước nông. Ngoài ra, tàu ngầm này còn có thể tấn công các mục tiêu dưới biển, trên biển và đất liền.

Với khả năng "tàng hình" và sức mạnh chiến đấu tiên tiến, các tàu ngầm lớp Varshavyanka sẽ có nhiệm vụ tuần tra biên giới trên biển của Nga và bảo vệ các khu vực xung quanh Biển Đen. Theo Phó tư lệnh Hải quân Nga, phó đô đốc Alexander Fedotenkov, , các tàu ngầm như lớp"Rostov trên sông Đông" là sự lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động và chiến dịch của Nga ở Biển Đen.

Dự kiến, trước khi bắt đầu quá trình thử nghiệm, "Rostov trên sông Đông" sẽ phải di chuyển khoảng 4.630km từ Xanh Pê-téc-bua tới biển Ba-ranh. Ria Novosti dẫn lời ông I-go Đi-ga-lô (Igor Dygalo), một quan chức Bộ Quốc phòng Nga, cho biết: “Thủy thủ trên tàu ngầm điện diesel"Rostov trên sông Đông", do Nhà máy Đóng tàu Admiralty bàn giao cho Hải quân Nga, đã bắt đầu quá trình chuẩn bị để đi tới biển Ba-ranh".

Được biết sau khi vượt qua tất cả các bài thử nghiệm, tàu "Rostov trên sông Đông" sẽ có mặt tại nơi đóng quân, là cảng Novorossiysk ở Biển Đen.

Tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen

 “Hố đen đại dương” là chiếc tàu ngầm thứ hai trong số 6 chiếc thuộc lớp Varshavyanka được lên kế hoạch biên chế cho Hạm đội Biển Đen vào cuối năm 2016. Trước đó, tháng 8-2010, Nga đã khởi công đóng tàu ngầm đầu tiên mang tên Novorossiysk. Việc đóng hai tàu ngầm cùng loại là Stary Oskol và Krasnodar cũng lần lượt bắt đầu vào tháng 8-2012 và tháng 2-2014.

Hiện căn cứ hải quân Novorossiysk đang trong quá trình hoàn thiện khâu xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để sẵn sàng đón những “nhân tố mới” này.

Thời gian qua, Mỹ và các quốc gia NATO đã tăng cường hiện diện tại Biển Đen bằng việc tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự tại khu vực này. Thậm chí vào những lúc cao điểm, phương Tây có tới gần 10 chiến hạm tại Hắc Hải.

Bởi vậy, dù đã nằm trong kế hoạch hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen được đề ra từ năm 2009, song việc đưa "Rostov trên sông Đông" tới khu vực Biển Đen vào thời điểm hiện tại được cho là mang theo một thông điệp quan trọng. Đó là lời cảnh báo mạnh mẽ của Nga gửi tới các nước phương Tây, rằng Moscow sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lãnh thổ trước sự “nhòm ngó” từ bên ngoài.

Ngoài ra, Biển Đen là vị trí có tầm quan trọng chiến lược với Nga, bởi nó được coi là “bàn đạp” để Hải quân Nga mở rộng sự hiện diện tới Địa Trung Hải. Như lời Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề địa-chính trị của Nga Konstantin Sivkov, Địa Trung Hải là khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ căng thẳng. Đặc biệt, nếu các cuộc xung đột ở Syriai và vấn đề liên quan đến Iran không chấm dứt, dòng người tị nạn,bao gồm cả các phần tử khủng bố, có thể tràn tới Biển Đen và tạo nên một cuộc xung đột mới ở khu vực này. Khi ấy, sự xuất hiện của các tàu ngầm sẽ giúp Nga sẵn sàng giải quyết có hiệu quả các nguy cơ khủng hoảng.

Tàu ngầm ddiesel điện đề án 636.3 thuộc lớp tàu ngầm "Varshavyanka", thế hệ thứ 3 của tàu ngầm ddiessel – điện, được phát triển từ dự án tàu ngầm lớp 877 EКМ  cuối thế kỷ 20, NATO định danh là (Kilo), sau đó là dự án lớp 636 (Improved Kilo). Các tàu ngầm Việt Nam thuộc lớp 636.1. Tàu ngầm lớp Kilo được công nhận là loại tầu ngầm có những đặc điểm tối ưu nhất: độ ồn rất thấp, thiết kế khung sườn hoàn hảo, hệ thống điều khiển học thông minh và tự động hóa, vũ khí ngư – thủy lôi mạnh, trang bị tổ hợp tên lửa Club có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa, điều kiện công tác của thủy thủ đoàn được tối ưu hóa, độ tin cậy cao và đơn giản trong khai thác sử dụng. Từ năm 1986 tàu ngầm lớp Kilo được xuất khẩu, từ năm 1990 – x Kilo có được các động cơ công suất lớn và độ ồn thấp, sang đầu thế kỷ 21 Kilo được biên chế thêm tổ hợp tên lửa hành trình Calibre.

Tính năng kỹ chiến thuật: Lượng giãn nước: trên bề mặt: 2350 tấn; dưới mặt nước: 3950 tấn. Dài: 73,8 mét. Rộng: 9,9 m. Mức ngấn nước: 6,2m. Tốc độ trên mặt nước: 17 knots. Tốc độ dưới ngầm: 20 knots. Độ sâu công tác: 240 m; Độ sâu tối đa: 300 — 350 m. Tầm xa hoạt động: với tốc độ 7 knots RDP (động cơ hoạt động dưới nước) là 7500km, tầm xa khi hoạt động hoàn toàn bằng điện 400 km, độ sâu hoạt động cực đại: 300 m. Thời gian hoạt động độc lập 45 ngày. Thủy thủ đoàn 52 — 57 sĩ quan và thủy thủ.

Vũ khí trang bị: sáu ống phóng ngư lôi 533-mm. 4 tên lửa hành trình, 8 ngư lôi , 24 thủy lôi.

Tàu “Rostov trên sông Đông” là một trong số 6 tàu ngầm đóng song song cùng các tàu ngầm Việt Nam dự án 636.1 (Improved Kilo) HQ-182 Hà Nội; HQ-183 Hồ Chí Minh; HQ-184 Hải Phòng; HQ-185 Khánh Hòa; HQ-186 Đà Nẵng; HQ-187 Bà Rịa–Vũng Tàu;

Chùm ảnh tàu ngầm Kilo đề án 636.3.

Theo: QĐND online