Đức chấp thuận yêu cầu của Ba Lan, chuyển giao 5 MiG-29 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 13/4, Đức chấp thuận yêu cầu của Ba Lan chuyển giao 5 máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô sản xuất cho Ukraine để tăng cường sức mạnh không quân, bị suy giảm nặng nề sau hơn một năm xung đột.
MiG-29 của lực lượng không quân Ba Lan sau khi kết thúc một nhiệm vụ. Ảnh Lực lượng Không quân Mỹ, Thượng sĩ John E. Lasky.
MiG-29 của lực lượng không quân Ba Lan sau khi kết thúc một nhiệm vụ. Ảnh Lực lượng Không quân Mỹ, Thượng sĩ John E. Lasky.

Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết yêu cầu được phê duyệt cùng ngày nhận được từ phía Ba Lan, đồng thời nhấn mạnh, Đức luôn làm hết khả năng để giúp Ukraine tăng cường sức mạnh quân đội.

Đức kế thừa 24 máy bay chiến đấu phản lực MiG-29 từ Cộng hòa Dân chủ Đức trong giai đoạn thống nhất đất nước năm 1990. Sau đó năm 2004, Berlin đã chuyển giao 22 máy bay này cho Ba Lan.

Ba Lan đã cung cấp 8 chiếc MiG-29 cho Ukraine trong vài tuần qua. Những máy bay chiến đấu này được mua từ Cộng hòa Séc vào năm 1995. Warsaw cần sự chấp thuận của Berlin để cung cấp những chiếc MiG-29 còn lại của Đông Đức.

Không quân Ba Lan có tổng cộng 23 máy bay chiến đấu MiG-29A và 6 máy bay huấn luyện MiG-29UB khác trước khi kế hoạch cung cấp vũ khí trang bị cho Ukraine bắt đầu. Không có máy bay phản lực nào được hiện đại hóa đến cấp độ máy bay thế hệ 4+.

Cả Đức và Ba Lan đều là những quốc gia đã cung cấp một số lượng vũ khí khổng lồ cho Ukraine kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong chuyến thăm Warsaw tuần trước cho biết, Ba Lan sẽ giúp thành lập một liên minh các cường quốc phương Tây, cung cấp máy bay chiến đấu cho Không quân Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố, quốc gia này "sẵn sàng" chuyển giao thêm 6 máy bay chiến đấu MiG-29.

Các quốc gia phương Tây, cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ cho phép lực lượng không quân Ukraine hoạt động hạn chế trên một số khu vực. Nhưng ngay cả trong tình huống các quốc gia châu Âu cung cấp một số lượng lớn các máy bay chiến đấu, không quân Ukraine cũng không thể giành lại ưu thế không quân trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt do lực lượng không quân Nga vượt trội cả về trang bị và nguồn lực khổng lồ của ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo South Front