Đơn vị pháo tự hành PCL-181 Trung Quốc huấn luyện diễn tập bắn đạn thật ở Tân Cương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tháng 8/2022, Lữ đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân 77 PLA lần đầu tiên thực hiện diễn tập bắn đạn thật với pháo tự hành bánh hơi 155 mm PCL-181 trên cao nguyên Tân Cương.
Lữ đoàn pháo binh quân đội Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật pháo tự hành bánh hơi 18 khẩu PCL-181 trên quân khu Tân Cương. Ảnh Video Quân đội Trung Quốc.
Lữ đoàn pháo binh quân đội Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật pháo tự hành bánh hơi 18 khẩu PCL-181 trên quân khu Tân Cương. Ảnh Video Quân đội Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc (PLA) và cơ quan truyền thông nhà nước China Military cho biết, quân đội Trung Quốc đang tăng cường hiện đại hóa các đơn vị bộ binh ở Quân khu Tân Cương.

Tháng 8/2022, Lữ đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân 77 PLA lần đầu tiên thực hiện diễn tập bắn đạn thật với pháo tự hành 155 mm trên xe tải PCL-181 nhằm xác minh tính năng kỹ chiến thuật pháo binh và khả năng tác chiến của lực lượng pháo binh trong giữa tháng 8.

Các tổ hợp pháo binh PCL-181 được số hóa nhiều hơn so với những hệ thống tiền nhiệm trước đây. Tháng 2/2021, 18 khẩu PCL-181 được đưa vào biên chế lực lượng bộ binh PLA thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Tân Cương.

Lựu pháo PCL-181 có đường nòng 52 calibre, cấu trúc tương tự như nòng pháo của lựu pháo tự hành PLZ-05. Pháo có cơ cấu nạp đạn bán tự động, pháo thủ đặt đầu đạn lên cánh tay cơ khí nạp và tay nạp sẽ đẩy đạn vào buồng nòng.

Lựu pháo PCL-181 có tầm bắn tối đa lên tới 40 km với đạn thông thường và 72 km với đạn tăng tầm. Điểm đặc biệt là pháo tương thích với tất cả các loại đạn 155 mm chuẩn NATO, sử dụng các loại đạn bản địa do NORINCO phát triển.

PCL-181 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động (AFCS). Sau khi trắc thủ nhập dữ liệu phương vị mục tiêu, máy tính thân xe sẽ nhanh chóng tính toán quỹ đạo của đường đạn và tự động điều chỉnh tầm hướng pháo.

Lữ đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân số 77 của PLA tiến hành diễn tập bắn đạn thật với các pháo tự hành trên xe tải PCL-181, tháng 8/2022. Ảnh Military Leak

Lữ đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân số 77 của PLA tiến hành diễn tập bắn đạn thật với các pháo tự hành trên xe tải PCL-181, tháng 8/2022. Ảnh Military Leak

Pháo PCL-181 phát triển trên khung gầm xe tải 6 x 6 của Taian GM với cabin điều khiển bọc thép. Biên chế kíp chiến đấu cho 1 khẩu pháo 6 người. Thiết giáp thân xe chống được đạn bộ binh và mảnh đạn pháo. Một súng máy hạng nặng 12,7 mm được lắp trên nóc cabin để chống bộ binh. Tổ hợp pháo có tính cơ động cao và có thể tự hành quân cơ động đường dài.

Trọng lượng của pháo tương đối nhẹ, hơn 25 tấn nên xe PCL-181 có thể được vận chuyển trên máy bay vận tải Y-9 hoặc tương tự, khiến vũ khí là một lựa chọn linh hoạt cho các đơn vị phản ứng nhanh của Trung Quốc. Thiết kế PCL-181 sử dụng mô hình tương tự như lựu pháo trên xe tải CAESAR của Pháp. Pháo 155 mm mang theo cơ số đạn 27 viên.

Trung Quốc điều chuyển pháo tự hành bánh hơi PCL-181 lên quân khu Tân Cương gần Đường Ranh giới Thực tế (LAC) sau khi Ấn Độ triển khai pháo xe kéo Vajra M777 & K9. Video Indian Defense Analysis

Quân đội Trung Quốc huấn luyện diễn tập bắn đạn thật pháo tự hành PCL-181. Video Quân đội Trung Quốc.

Quân khu Tân Cương là một địa bàn trực thuộc Bộ Tư lệnh chiến trường Tây. Lực lượng Chiến trường phía Tây có trong biên chế 90.000-120.000 lính bộ binh của hai Tập đoàn quân số 76 và 77, có Bộ tư lệnh thường trú tại các thành phố nội địa là Trùng Khánh và Baoji.

Quân khu Tân Cương thuộc quyền có từ 50.000-60.000 quân theo các nguồn thông tin khác nhau, Trung tâm Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy về các vấn đề an ninh quốc tế tin rằng PLA có 70.000 lính bộ binh trong quân khu. Thực tế Quân khu Tân Cương được biên chế quân số lớn hơn Tây Tạng, có khoảng 40.000 binh sĩ. Thực tế này cho thấy, Trung Quốc đặt trọng tâm vấn đề an ninh biên giới tại địa bàn này.