Hôm 6/5, nhóm nghiên cứu do giáo sư Oussama Khatib - Giám đốc Phòng thí nghiệm robot của Đại học Stanford - dẫn đầu đã trình diễn các chức năng dưới nước của robot hình người dưới nước OceanOneK. Đây là robot hình người dưới nước thế hệ thứ hai có thể lặn sâu dưới đáy biển, nó được trình diễn tại công viên Singapore Oceanarium trước giới truyền thông cùng các học giả từ Đại học quốc gia Singapore, Đại học công nghệ Nanyang và Đại học Thiết kế & Công nghệ Singapore.
Robot OceanOneK có thể lặn sâu tới 1.000 mét dưới biển và thực hiện nhiệm vụ thám hiểm, cứu hộ trong môi trường áp suất nước cực lớn. Robot này trước đó cũng từng xuất hiện tại Milipol TechX Summit – triển lãm công nghệ an ninh và quốc phòng tập trung vào các công nghệ mới nổi như AI, robot, drone, an ninh mạng, cảm biến, hệ thống tự động và các giải pháp “lưỡng dụng” (vừa dân sự vừa quân sự) tổ chức từ 28-30/4 tại khu phức hợp Marina Bay Sands. Singapore dự kiến có thể đưa robot OceanOneK vào sử dụng trong vòng ba năm tới cho các nhiệm vụ cứu hộ và trục vớt dưới nước.
Kỷ lục về giới hạn lặn sâu của con người hiện là 332,35 mét; tuy nhiên, OceanOneK có thể lặn xuống độ sâu 1.000 mét và thực hiện nhiệm vụ thám hiểm trong điều kiện áp suất nước rất cao.
Robot OceanOneK được trang bị camera ở phần “mắt” và “ngực” để ghi lại hình ảnh dưới đáy biển và truyền trực tiếp về mặt nước. Hai tay robot do nhóm điều khiển từ xa thao tác, còn người vận hành có thể thông qua hệ thống phản hồi xúc giác để “cảm nhận” những vật thể và môi trường mà robot tiếp xúc dưới biển sâu.
Khi gặp các khu vực chật hẹp hoặc khó tiếp cận, robot còn có thể sử dụng một thanh dài gắn camera để luồn sâu vào khảo sát và ghi hình.
Giáo sư Oussama Khatib khi trả lời phỏng vấn, nói OceanOneK hiện là robot hình người duy nhất trên thế giới có thể thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm tinh vi ở biển sâu. Trong tương lai, nhóm nghiên cứu hy vọng phát triển thế hệ thứ ba nhẹ hơn, linh hoạt hơn và có thể lặn xuống độ sâu vượt quá 1.000 mét.
Ông cho biết, các thiết bị không người lái dưới nước truyền thống thiếu hệ thống phản hồi xúc giác (haptic), nên thông thường chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ dò tìm và định vị trong các chiến dịch cứu hộ, rất khó tiến hành trục vớt thực tế. Vì vậy, sau khi xác định được vị trí mục tiêu, giai đoạn cuối của công tác cứu hộ vẫn thường phải huy động thợ lặn làm việc ở độ sâu tối đa khoảng 50 mét. Những nhiệm vụ như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến áp suất nước, tầm nhìn hạn chế và nguy cơ thiết bị gặp sự cố, khiến thao tác trở nên rất phức tạp.
Trong khi đó, OceanOneK cho phép điều khiển từ xa, giúp người vận hành “cảm nhận” được tình huống dưới nước để điều chỉnh lực của cánh tay máy, từ đó gắp vật thể chính xác hơn và giảm nguy cơ làm hư hỏng. Ngoài ra, robot còn có thể truyền hình ảnh 3D theo thời gian thực, hỗ trợ người điều khiển nắm bắt rõ môi trường dưới nước.
Giáo sư Oussama Khatib, cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã bắt đầu phát triển robot hình người dưới nước từ năm 2016. Thế hệ đầu tiên, OceanOne, có thể lặn xuống khoảng 90 mét. Sau đó, nhóm tiếp tục đầu tư nguồn lực để cải tiến và phát triển thế hệ thứ hai OceanOneK, đồng thời bắt đầu thử nghiệm từ năm 2021. Ông Khatib cho biết chữ “K” đại diện cho khả năng lặn sâu tới 1.000 mét. Tuy nhiên, ở độ sâu này, áp suất nước có thể gấp khoảng 100 lần áp suất thông thường, nên robot phải được điều chỉnh đáng kể về kết cấu và hệ thống kiểm soát độ nổi.
Ông cho biết nhóm nghiên cứu đã đầu tư khoảng 3–4 triệu USD cho mỗi dự án robot hình người dưới nước trong hai thế hệ đầu tiên; còn nếu muốn thương mại hóa công nghệ này, số vốn cần thiết sẽ còn lớn hơn nhiều.
Từ thứ Hai (4/5) đến thứ Năm (7/5), OceanOneK được trưng bày tại Singapore Oceanarium. Khách tham quan không chỉ có thể quan sát robot ở cự ly gần mà còn được thử sử dụng bộ điều khiển xúc giác để trải nghiệm “cảm giác chạm” mà robot truyền về khi tiếp xúc với vật thể dưới nước.
Theo Dongfang, Zaobao