Đà Nẵng công bố ca mắc COVID-19 nặng nhất Việt Nam đã khỏi bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng ngày 27/3, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1536 đã khỏi bệnh sau hơn 70 ngày điều trị.
Sáng 27/3, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1536
Sáng 27/3, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao chứng nhận khỏi bệnh cho bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 1536

Cụ thể, bệnh nhân 1536 tên D.N.T (SN1942, nữ giới, quê ở quận 5, TP HCM) từ Mỹ về Đà Nẵng ngày 13/1, sau đó được đưa đi cách ly theo quy định. Ngày 14/1, bà T. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển vào Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị với số thứ tự bệnh nhân 1536.

Do bệnh nhân 1536 có thể trạng gầy yếu trên nền bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và suy tim nên được áp dụng liệu trình điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Sau hơn 70 ngày điều trị, bệnh nhân đã có 9 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 45 ngày liên tục.

Bác sĩ Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết: “Đây là ca bệnh nặng nhất từ trước đến nay mắc COVID-19. Hiện tại, bệnh nhân có dấu hiệu tiến triển tốt, tình trạng nhiễm khuẩn, suy tim, suy gan, suy thận đã được cải thiện, huyết khối tĩnh mạch giảm dần và các chức năng vận động đang phục hồi chậm. Bệnh nhân sẽ được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP HCM để tiếp tục điều trị các bệnh nền theo nguyện vọng của gia đình”.

Được biết, Đà Nẵng cũng cử 2 xe cứu thương cùng ê-kíp 6 nhân viên y tế và trang thiết bị, thuốc men để vận chuyển bệnh nhân 1536 từ Đà Nẵng về TP HCM.