close Đăng nhập

Chủ tịch VDCA: Tôi tự hào về VietTimes!

VietTimes – Chúc mừng VietTimes nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam - nói rằng ông ấn tượng với khí thế mới và vui mừng trước sự chuyển mình của Tạp chí.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng chúc mừng VietTimes nhân dịp 21.6.
Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng chúc mừng VietTimes nhân dịp 21.6.

Theo Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng, VietTimes đã làm tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), góp phần quan trọng nâng cao uy tín, vị thế của cơ quan chủ quản, đóng góp tiêu biểu trong các mặt công tác Hội. Ông đánh giá VietTimes đã khẳng định được thương hiệu và đang không ngừng nâng cao uy tín và vị thế trong cộng đồng.

Bước sang năm hoạt động thứ 8, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ VDCA, VietTimes thực hiện chuyển đổi căn bản về mô hình hoạt động, đánh dấu giai đoạn phát triển mới. Đại diện cơ quan chủ quản, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Tạp chí.

Chủ tịch VDCA cũng đánh giá cao VietTimes trong vai trò cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA), khẳng định tạp chí đã làm rất tốt, giúp nâng tầm VDA, cũng như nâng cao uy tín của Hội. Ủng hộ những đổi mới cho VDA 2023, Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng đề nghị VietTimes tiếp tục đảm bảo tốt nhất công tác tổ chức, đảm bảo về chuyên môn, hướng tới sự phát triển bền vững cho Chương trình.

"Cảm ơn VietTimes về những nỗ lực, đóng góp trong thời gian qua. Với vai trò là Chủ tịch VDCA, tôi tự hào về VietTimes" - Chủ tịch VDCA nói. Ông cũng căn dặn VietTimes chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí.

vt_vu kiem van.jpg
Ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VDCA.

Tự nhận là một bạn đọc trung thành của VietTimes, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA Vũ Kiêm Văn đánh giá cao những điều chỉnh của Tạp chí về công tác nội dung, theo định hướng chuyên sâu, gắn với chuyên nghiệp hóa hình thức trình bày, đa dạng hóa phương thức trải nghiệm, đa kênh hóa mô hình phân phối và dữ liệu hóa nội dung thông tin. Theo ông Văn, VietTimes đang tiếp cận sát xu hướng báo chí số, sản xuất nội dung và phân phối đa kênh, đa nền tảng.

“Đây là xu hướng bắt buộc và VietTimes đã thực hiện rất tốt, với những số liệu thống kê tích cực trên YouTube, TikTok, Facebook và một số nền tảng khác”, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA nhấn mạnh và tin tưởng trong tương lai gần, VietTimes sẽ có được những tài sản số lớn, tạo đà cho những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa.

Trên vai trò Tổng Thư ký VDCA, ông Vũ Kiêm Văn cảm ơn VietTimes đã luôn phối hợp và theo sát hoạt động của Hội, đặc biệt là hoạt động của các hội viên. "Việc này có ý nghĩa lớn trong việc nâng tầm của Hội và mang lại những giá trị đặc biệt cho hội viên".

Cải tổ mạnh mẽ, quyết liệt cả tổ chức lẫn nội dung

Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Tạp chí, nhà báo Lê Thọ Bình - P.TBT phụ trách - cho biết, nửa đầu 2023, VietTimes đã thực hiện cải tổ mạnh mẽ, quyết liệt mô hình hoạt động, cơ cấu lại tổ chức tòa soạn gắn với tái cấu trúc công tác nội dung.

VietTimes định hướng hội tụ về cả nội dung lẫn hình thức thể hiện: phát huy nội dung có bản sắc, trình bày sản phẩm đa dạng phong phú dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm độc giả trên các nền tảng khác nhau, tạo độ phủ rộng để tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu, vị thế và tầm ảnh hưởng.

vt_Le Tho Binh.jpg
Nhà báo Lê Thọ Bình - Phó Tổng biên tập phụ trách VietTimes - báo cáo với lãnh đạo VDCA về tình hình hoạt động của Tạp chí.

"Xác định chuyển đổi số ngay chính hoạt động của tòa soạn, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của VietTimes chủ động tập hợp, xây dựng dữ liệu đa ngành, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu giao dịch hướng tới phát triển một cổng tra cứu dữ liệu hữu ích theo đúng tinh thần truyền thông số.

Đây được xác định là một trong những hoạt động thiết thực của VietTimes nhằm hưởng ứng năm quốc gia về dữ liệu số, góp phần thực hiện và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nói riêng và chiến lược chuyển đổi số quốc gia nói chung", nhà báo Nguyễn Bá Ngọc - Tổng Thư ký Tòa soạn VietTimes - trình bày.

Định hướng hoạt động cho nửa cuối năm 2023, nhà báo Trần Hữu Vinh - P.TBT VietTimes - cho biết, Tạp chí sẽ tiếp tục công tác kiện toàn tổ chức, tối ưu hóa mô hình hoạt động; phát huy và thực hiện tốt nhất vai trò cơ quan ngôn luận của VDCA, cũng như sứ mệnh của một cơ quan báo chí cách mạng.

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Minh Hồng về VDA 2023, P.TBT Trần Hữu Vinh khẳng định, VietTimes sẽ trao đổi với các đơn vị và cá nhân liên quan, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình Giải thưởng một cách tốt nhất./.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.