Tổng Thư ký VDCA chỉ ra hướng giải bài toán để nội dung số trở thành ngành công nghiệp tỉ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Vũ Kiêm Văn cho rằng, ý tưởng sáng tạo của các doanh nghiệp nội dung số chưa thật sự đột phá mà phần nhiều là sao chép ý tưởng. Sức bền của doanh nghiệp này chưa cao, vòng đời ngắn vì vướng nhiều rào cản.
Ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA (trái) và ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT (giữa) trao đổi về hướng gỡ khó cho doanh nghiệp nội dung số.
Ông Vũ Kiêm Văn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA (trái) và ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT (giữa) trao đổi về hướng gỡ khó cho doanh nghiệp nội dung số.

Trao đổi tại Hội nghị Khai thác thị trường quốc tế và Chính sách thuế đối với lĩnh vực sáng tạo nội dung số do Liên minh Sáng tạo Nội dung số - DCCA (thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam - VDCA) tổ chức mới đây, ông Vũ Kiêm Văn – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA đã phân tích về tiềm năng và rào cản phát triển đối với ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam.

Theo ông Văn, nội dung số nằm trong nhóm ngành ICT, đã được Chính phủ quan tâm thúc đẩy từ năm 2007. Đặc biệt, Việt Nam có lợi thế rất lớn để phát triển công nghiệp nội dung số với đặc điểm về lao động trẻ và giàu tính sáng tạo, về hạ tầng viễn thông internet phát triển vào top đầu thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cởi mở trong việc tiếp nhận các nền tảng số nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Những đặc điểm này đã đặt các doanh nghiệp nội dung số Việt Nam vào bối cảnh dễ dàng được gia nhập thị trường toàn cầu thông qua nền tảng xuyên biên giới. Vì thế, việc kinh doanh của các doanh nghiệp nội dung số Việt Nam cũng có nhiều thuận lợi.

Vì thế, theo Tổng thư ký VDCA, đó là những tiềm năng hứa hẹn nội dung số trở thành ngành công nghiệp tỉ đô.

Tuy vậy, ông Văn cũng phân tích về các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp nội dung số, đặc biệt khi thực hiện mong muốn chinh phục thị trường toàn cầu. Trong đó, ông Văn nhắc đến rào cản điển hình chính sách thuế, rào cản về cơ chế, về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

“Mặc dù là quốc gia sáng tạo nhưng ý tưởng sáng tạo của chúng ta chưa thật sự đột phá, mà còn giản đơn, vẫn thường sao chép và copy ý tưởng, nhất là hoạt động sáng tạo ngày càng bị cạnh tranh bởi AI. Sức bền của doanh nghiệp nội dung số Việt Nam chưa cao, hầu hết chỉ nổi lên trong thời gian ngắn” – ông Vũ Kiêm Văn thẳng thắn.

Chỉ ra bức tranh chung, Tổng Thư ký VDCA cho rằng, nếu doanh nghiệp nội dung số được tháo gỡ những rào cản về thể chế và có thêm những nguồn lực thúc đẩy từ nhà nước như về đào tạo nhân lực, hỗ trợ thúc đẩy thị trường, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thì tiềm năng phát triển của nội dung số Việt Nam là rất lớn.

Trước các vướng mắc về cơ chế, đặc biệt là về thuế đối với hoạt động doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam cũng cho biết, với vai trò là nơi bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nội dung số, nói lên tiếng nói của doanh nghiệp, Hội Truyền thông số Việt Nam đã tích cực kiến nghị đến Tổng cục Thuế và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam phát triển.

Đại diện VDCA cho rằng cần có thêm ưu đãi về thuế với ngành sáng tạo nội dung số, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.

Đại diện VDCA cho rằng cần có thêm ưu đãi về thuế với ngành sáng tạo nội dung số, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng trực tuyến.

Nhắc đến thực tế các doanh nghiệp sản xuất nội dung Việt Nam có xu hướng ưu tiên phân phối nội dung trên các nền tảng nước ngoài mà hạn chế cung cấp trên các nền tảng Việt Nam - do bị hạn chế về giấy phép, ông Vũ Kiêm Văn đề xuất áp dụng phương pháp giám sát, hậu kiểm thay cho phương pháp tiền kiểm bằng hành lang, bằng giấy phép, làm hạn chế cơ hội của doanh nghiệp trên thị trường như hiện nay.

Sẽ có nhiều chương trình đồng hành với doanh nghiệp

Đồng ý với quan điểm của ông Vũ Kiêm Văn về đề xuất áp dụng hậu kiểm nội dung, ông Minh Long cũng cho rằng nên có các biện pháp mang tính hậu kiểm để có phương án quản lý nếu có vấn đề xảy ra, thay vì tiền kiểm - việc làm mất nhiều thời gian về giấy phép, có thể làm mất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nội dung số.

Trước thực tế Việt Nam đã có những đại diện chứng minh được năng lực có thể sản xuất ra các sản phẩm top đầu thế giới như là Sconnect sản xuất phim hoạt hình, hay các doanh nghiệp sản xuất âm nhạc, game…. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp nội dung số vẫn than rằng họ đơn thương, độc mã khi đi ra quốc tế, ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) xác nhận chưa có nhiều chương trình, đề án cụ thể đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình tiến ra nước ngoài.

Khẳng định nội dung số là lĩnh vực được nhà nước quan tâm từ rất sớm, ông Long dẫn ra hàng loạt những chương trình tổng thể và chỉ ra đây là lĩnh vực đã được đề cập trong rất nhiều văn bản chính sách và các chương trình thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ nội dung nghiên cứu sản xuất ứng dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, một số chính sách chưa thực hiện được mục tiêu phát triển truyền thông số - lĩnh vực đang gặp rào cản về giấy phép và khẩu kiểm duyệt rất khó khăn.

“Việc doanh nghiệp số đơn độc tiến ra nước ngoài là có và vấn đề này chúng tôi đang lưu ý. Chúng tôi sẽ triển khai các hoạt động cụ thể khi các doanh nghiệp đi ra nước ngoài với sự hỗ trợ của nhiều công cụ, nhiều chương trình cùng sự phối hợp của rất nhiều bộ ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nội đã đi ra nước ngoài thành công đều rất sẵn sàng hỗ trợ, để phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài” – Vụ trưởng Triệu Minh Long khẳng định./.