Chìm trong thua lỗ, Infinity Land vẫn hút nửa nghìn tỉ từ trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty Cổ phần Infinity Land vẫn là cái tên khá xa lạ với phần đông thị trường, nhiều lần thay đổi sở hữu và trải qua 4 năm thua lỗ liên tiếp trước khi huy động 450 tỉ đồng từ trái phiếu.
Khối nợ gần nửa nghìn tỉ của Inifinity Land (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)
Khối nợ gần nửa nghìn tỉ của Inifinity Land (Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet)

Thương vụ trái phiếu mà VietTimes đề cập được Công ty Cổ phần Infinity Land (Infinity Land) thực hiện hôm 3/2/2021, kỳ hạn 72 tháng. Tài sản đảm bảo và danh tính trái chủ không được công bố. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVComBank).

Chỉ ít ngày trước đó, hôm 28/1, Infinity Land đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Realtalk (Realtalk), có giá trị theo mệnh giá là 563 tỉ đồng, từ bà Lương Bích Hường.

Realtalk tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư VimLand, thành lập từ tháng 8/2015 bởi 3 cổ đông cá nhân. Doanh nghiệp này cũng chỉ mới nâng vốn điều lệ từ 3 tỉ đồng lên 563 tỉ đồng vào tháng 12/2020.

Trở lại với Infinity Land, theo tìm hiểu của VietTimes, pháp nhân này tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Phát triển công nghệ Công Yên, được thành lập vào tháng 1/2015, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vục bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Trong quá trình hoạt động, Infinity Land cũng nhiều lần đổi chủ, từ ông Chu Công Yên (SN 1985) sang ông Trần Việt Hải (SN 1976).

Tới tháng 6/2019, công ty này tăng vốn từ 1,8 tỉ đồng lên 300 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: ông Trần Việt Hải (60% VĐL), bà Nguyễn Thị Thảo (39,5% VĐL) và ông Nguyễn Hoàng Thọ (0,5% VĐL).

Ông Trần Việt Hải còn là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH MTV BLT AG (BLT AG) – công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất thiết bị chiếu sáng Việt Nhật (Việt Nhật).

Tìm hiểu của VietTimes cho thấy, Việt Nhật tiền thân là Công ty Cổ phần Nội thất Thượng Mạo, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần nội thất 268. Tới tháng 1/2019, công ty này thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ sản xuất đồ gỗ xây dựng sang sản xuất thiết bị điện chiếu sáng, đồng thời tiến thành đổi tên như hiện nay.

Công ty này có 3 cổ đông sáng lập, gồm ông Đặng Việt Hà (45% VĐL) và hai cá nhân có cùng địa chỉ thường trú là ông Nguyễn Quang Chung (55% VĐL) và ông Nguyễn Quang Ngọc (5% VĐL). Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Việt Nhật hiện do ông Nguyễn Trường Giang (SN 1983) đảm nhiệm.

Tháng 7/2019, liên danh Việt Nhật và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Dương Gia trúng gói thầu dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Dù vậy, dữ liệu của VietTimes cho thấy, Việt Nhật (công ty mẹ) đã báo lỗ 4 năm liên tiếp trong giai đoạn từ 2016 – 2019 dù doanh thu có phần cải thiện qua từng năm.

Tương tự, trước thương vụ phát hành 450 tỉ đồng trái phiếu, Infinity Land (công ty mẹ) cũng nhiều năm liền chìm trong thua lỗ./.