Chiến sự Syria: Người Kurd đáp trả liên quân Thổ, hàng loạt tay súng FSA tử trận

VietTimes -- Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), chủ lực là các đơn vị dân quân người Kurd tuyên bố tiêu diệt nhiều tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại một ngôi làng phía tây thành phố Manbij.
Những chiến binh lực lượng SDF (chủ lực là dân quân người Kurd)
Những chiến binh lực lượng SDF (chủ lực là dân quân người Kurd)

Lực lượng SDF, hình thành từ số đông chiến binh người Kurd YPG tiêu diệt khoảng 16 tay súng Turkmen của tổ chức FSA tại làng Al-Bughaz đêm ngày 07.03.2017.

Lực lượng SDF tấn công đánh chiếm chiếm ngôi làng này ngày 07.03.2017, buộc lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA, được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vội vã tổ chức tấn công tái chiếm. Nhưng cuộc tấn công bất thành, FSA thiệt hại nhiều sinh lực. Các cuộc đọ súng lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một đợt tập kích hỏa lực bằng pháo tự hành T155 FIRTINA bắn qua biên giới vào chiến tuyến phòng ngự thành phố Manlij của người Kurd.

Theo Ankara, lực lượng YPG là chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd, một nhóm chiến binh mà Ankara xác định là tổ chức khủng bố, dẫn đầu trong cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ đòi quyền tự trị của người Kurd phía đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng dân quân người Kurd sử dụng tên lửa chống tăng tấn công các tay súng FSA trên vùng ngoại ô Manbij

NT