close Đăng nhập

Bệnh viện Thống Nhất chuyển đổi số với Telehealth và hệ sinh thái giải pháp bệnh viện thông minh

VietTimes – Nhằm chuyển đổi số toàn bệnh viện, Bệnh viện Thống Nhất đã triển khai hệ sinh thái giải pháp bệnh viện thông minh và vận hành Trung tâm hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth). 
Bệnh viện Thống Nhất khai trương hệ thống Telehealth thuộc Đề án Khám, chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế (Ảnh - BVCC)
Bệnh viện Thống Nhất khai trương hệ thống Telehealth thuộc Đề án Khám, chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế (Ảnh - BVCC)

Ngay trong hôm nay, ngày 7/4, Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) - 1 trong 34 bệnh viện tuyến Trung ương được Bộ Y tế lựa chọn là bệnh viện hạt nhân, thực hiện hội chẩn khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh viện tuyến dưới trong Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025 - đã chính thức triển khai hệ sinh thái giải pháp bệnh viện thông minh và vận hành Trung tâm hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth). Đây là kết quả sự hợp tác giữa Bệnh viện Thống nhất và Tổng Công ty giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions)

Đánh giá về Trung tâm hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa mới khai trương của Bệnh viện Thống Nhất, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống khám, chữa bệnh từ xa tại bệnh viện sẽ giúp bệnh nhân hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo bệnh, giảm quá tải cho tuyến trên, hỗ trợ chuyên môn cho y bác sĩ tuyến dưới. Đặc biệt, người dân ở vùng sâu vùng xa vẫn được các bác sĩ, chuyên gia giỏi tuyến trên chẩn đoán bệnh nhanh chóng”.

Sau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành hội chẩn từ xa một số ca bệnh khó, phức tạp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre).

Bệnh viện Thống Nhất hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa mốt số ca bệnh khó (Ảnh - BVCC)

Bệnh viện Thống Nhất hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa mốt số ca bệnh khó (Ảnh - BVCC)

Với Trung tâm hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa được đi vào hoạt động, sắp tới, Bệnh viện sẽ mở rộng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa phục vụ toàn diện công tác khám, chữa bệnh; công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến giữa tuyến trên, tuyến dưới và kết nối đến các bệnh viện tuyến trung ương khác, đồng thời, hoàn thiện hệ thống phòng khám trực tuyến (online) cho phép kết nối bác sĩ của Bệnh viện với người dân tại gia đình.

Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi số toàn bộ hoạt động trong bệnh viện, Bệnh viện Thống Nhất đã hợp tác với Viettel quy hoạch, thiết kế trung tâm tích hợp dữ liệu, hạ tầng mạng, hạ tầng kết nối tổng thể toàn bệnh viện, đảm bảo an toàn thông tin.

Từ đó, Bệnh viện sẽ triển khai hệ sinh thái bệnh viện thông minh gồm: Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS), hệ thống quản lý và truyền tải hình ảnh (PACS), hệ thống Bệnh án điện tử (EMR), hệ thống đặt khám online, trục tích hợp liên thông các hệ thông theo chuẩn kết nối HL7 HL7 FHIR, các hệ thống quản trị khác (quản lý nhân sự tiền lương, quản lý tài sản, quản lý đào tạo & chỉ đạo tuyến, văn phòng điện tử), tích hợp hệ thống thanh toán không tiền mặt hướng tới bệnh viện không phim, không giấy tờ.

Đặc biệt, bệnh viện còn tiến hành nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán hình ảnh (X-Quang lồng ngực…), ứng dụng Camera AI trong kiểm soát an ninh, phân tích dữ liệu lớn (Big Data)… để ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.