Khu trục hạm siêu tàng hình Zumwalt sẽ được trang bị tên lửa tấn công siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hải quân Mỹ đã trao cho Lockheed Martin một hợp đồng trị giá từ 1,1-2 tỷ USD lắp đặt các bệ phóng tên lửa siêu thanh tấn công nhanh thông thường (CPS) trên ba khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt.
Khu trục hạm tàng hình Zumwalt sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh (CPS). Ảnh đồ họa Engineering Interesting.
Khu trục hạm tàng hình Zumwalt sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh (CPS). Ảnh đồ họa Engineering Interesting.

Theo các điều khoản của hợp đồng, Lockheed Martin sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống phóng tên lửa siêu thanh vào khoảng năm 2025.

Các khu trục hạm lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề kể từ khi chiến hạm lần đầu tiên được đưa vào hoạt động thập kỷ trước, vì vậy hợp đồng mới có thể giúp những chiến hạm nổi tiếng này xứng đáng với biệt danh "khu trục hạm của thế kỷ 21".

Khu trục lớp Zumwalt trang bị vũ khí siêu thanh

Khu trục hạm lớp Zumwalt được phát triển như một chiến hạm siêu tàng hình đa nhiệm hiện đại, được thiết kế để yểm trợ các hoạt động chiến đấu trên bộ, bảo vệ các vùng biển mở và thực hiện nhiệm vụ của chiến hạm phòng không hạm đội.

Như tạp chí NewAtlas đã chỉ rõ , dự án Zumwalt gặp nhiều khó khăn do sản xuất bị đình trệ và chi phí vượt mức khiến giá mỗi chiến hạm tăng đến mức kinh ngạc là 8 tỷ USD bao gồm cả việc hạ thủy tàu USS Zumwalt vào năm 2016. Đến nay trong số 32 tàu chiến Zumwalt theo kế hoạch, chỉ có 3 chiếc được chế tạo.

Dự án mới của Lockheed Martin nằm trong khuôn khổ sáng kiến mới ​​của Hải quân Mỹ, đưa luồng sinh khí mới, một phương án tác chiến tiềm năng cấp chiến dịch – chiến lược vào dự án Zumwalt. Khu trục hạm lớp Zumwalt sẽ trở thành nhóm chiến hạm đầu tiên mang tên lửa tấn công siêu thanh phóng từ mặt nước (CPS). Những tên lửa hải quân này có thể bay với tốc độ cực lớn gấp 5 lần tốc độ âm thanh Mach 5.

"Các phương tiện siêu thanh hoặc tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và có khả năng cơ động cao", trong một thông cáo báo chí, đại diện Lockheed Martin giải thích: "Sự kết hợp giữa những tính năng kỹ thuật của CPS, khả năng tàng hình và tính cơ động của khu trục hạm lớp Zumwalt, sẽ cung cấp khả năng tấn công siêu thanh trên biển đầu tiên của nước Mỹ đến bất cứ điểm nào trên toàn cầu."

Tên lửa siêu thanh "bảo vệ nước Mỹ trên biển"

Theo hợp đồng, Lockheed và các nhà thầu phụ Northrop Grumman, General Dynamics Mission Systems sẽ cung cấp hệ thống phóng, hệ thống điều khiển vũ khí, nền tảng tích hợp và các thành phần tên lửa (AUR) tích hợp vào khu trục hạm.

Steve Layne, phó chủ tịch Hệ thống vũ khí tấn công siêu thanh của Lockheed Martin cho biết:

"Lockheed Martin tiếp tục nâng cao khả năng tấn công siêu thanh cho nước Mỹ thông qua hợp đồng mới này, hoạt động thiết kế ban đầu đã được tiến hành. Nhóm nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu thanh mong muốn hỗ trợ Hải quân bằng giải pháp cung cấp nhiều tùy chọn vũ khí hiệu quả để bảo vệ nước Mỹ trên biển trong tương lai."

Theo Engineering Interesting