Ba Lan chuyển giao đầy đủ 14 xe tăng Leopard-2A4 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 9/3, bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố, quốc gia này đã chuyển giao đầy đủ 14 xe tăng Leopard-2A4 cùng với kíp xe đã được huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Mặc dù nhiều chuyên gia và quan chức quân sự phương Tây có những bình luận về các vấn đề liên quan đến thiết bị quân sự, lưu trữ lâu trong những nhà kho chiến lược ở châu Âu, xe tăng NATO vẫn được chuyển đến Ukraine.

Quốc gia dẫn đầu cam kết của châu Âu, Ba Lan đã thực hiện đầy đủ lời hứa với Ukraine, chính phủ quốc gia này tuyên bố quyết định chuyển 14 xe tăng Leopard 2A4 của Đức tới cho quân đội ngay sau khi được chính phủ Đức cho phép.

Xe tăng Leopard-2 của Ba Lan thử nghiệm vũ khí trước khi chuyển giao cho Ukraine. Video tài khoản Twitter Ukraine Front.

Ngày 24/2, chính quyền Ba Lan đã chuyển giao 4 chiếc tăng Leopard đầu tiên đến Ukraine. Ngày 9/3, Warsaw đã bàn giao 10 xe còn lại cho Lực lượng vũ trang Ukraine, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak trong cuộc họp giao ban các Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu.

Xe tăng Leopard-2 Ba Lan trên đường đến Ukraine. Video tài khoản Twitter Ukraine Front.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, quốc gia này không chỉ chuyển giao xe tăng Leopard 2A4 như đã cam kết cho Ukraine mà còn huấn luyện các kíp xe của Lực lượng Vũ trang Ukraine điều khiển những phương tiện chiến đấu này.

Ông Blaschak nhấn mạnh rằng, chính nhờ Warsaw mà Kyiv mới có thể nhận được cả một tiểu đoàn xe tăng Leopards. Theo ông, Ba Lan đã hoàn thành sứ mệnh của mình, tiếp theo là các đồng minh phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhắc lại, ngoài xe tăng Ba Lan, tiểu đoàn tăng Leopard còn có 8 xe từ Canada và Na Uy, 6 đến 10 xe Leopard 2А4 từ Tây Ban Nha.

Những quốc gia châu Âu khác, Đức, Pháp và Anh cũng đã cam kết chuyển giao xe tăng phương Tây cho Kiev. Điện Kremlin tuyên bố, những động thái này được coi là sự tham gia chính thức của các quốc gia châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Topwar