Ấn Độ thể hiện cam kết với việc không phổ biến hạt nhân

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau  nhấn mạnh như vậy.
Ấn Độ là nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ấn Độ là nước sở hữu vũ khí hạt nhân.



Hãng PTI đưa tin Mỹ ngày 27/6 đã khẳng định việc Ấn Độ trở thành thành viên của Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR) sẽ tăng cường cho chủ trương không phổ biến hạt nhân của quốc tế, đồng thời khẳng định New Delhi đã cho thấy “cam kết liên tục đối với việc không phổ biến hạt nhân”.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau nói:

 “Ấn Độ đã chứng minh với tất cả các đối tác trong MTCR về cam kết liên tục đối với việc không phổ biến (hạt nhân) và có một hệ thống kiểm soát xuất khẩu hiệu quả, dựa trên cơ sở pháp lý theo những hướng dẫn và thủ tục của MTCR, quản lý và thực thi những hoạt động kiểm soát này một cách hiệu quả."

"Tất cả 34 nước, trong đó có Mỹ, nhất trí Ấn Độ đã đáp ứng tiêu chuẩn và tư cách thành viên của Ấn Độ sẽ tăng cường cho hoạt động không phổ biến (hạt nhân) của quốc tế,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này đã hoan nghênh việc Ấn Độ trở thành thành viên mới nhất của MTCR.