close Đăng nhập

Alphabet gọi vốn 80 tỷ USD để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Trước đó, gã khổng lồ tìm kiếm đã chủ động nâng dự báo chi tiêu vốn hàng năm lên mức kỷ lục nhằm tăng cường các khoản đầu tư đón đầu làn sóng nhu cầu điện toán đang bùng nổ.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai, phát biểu tại hội nghị nhà phát triển danh tiếng của công ty ở Mountain View, California, vào ngày 19 tháng 5. Ảnh: Nikkei Asia.
Giám đốc điều hành Google, Sundar Pichai, phát biểu tại hội nghị nhà phát triển danh tiếng của công ty ở Mountain View, California, vào ngày 19 tháng 5. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Alphabet vừa công bố kế hoạch huy động 80 tỷ USD thông qua các đợt phát hành cổ phiếu, bao gồm cả khoản đầu tư chiến lược từ Berkshire Hathaway, nhằm tài trợ cho chiến dịch mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo đầy tốn kém. Thỏa thuận này chính thức đưa công ty đại chúng đa ngành của tỷ phú Warren Buffett trở thành một cổ đông lớn mới, mang lại sự đảm bảo có giá trị cao cho chiến lược điện toán đám mây và công nghệ thông minh dài hạn của công ty mẹ Google.

Trước đó, gã khổng lồ tìm kiếm đã chủ động nâng dự báo chi tiêu vốn hàng năm lên mức kỷ lục nhằm tăng cường các khoản đầu tư đón đầu làn sóng nhu cầu điện toán đang bùng nổ, phục vụ cho việc phát triển các công cụ doanh nghiệp và các dòng vi mạch tự chủ.

Theo thỏa thuận chi tiết, công ty mẹ Google sẽ bán lượng cổ phiếu trị giá 10 tỷ USD cho đối tác thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, chia đều cho các danh mục cổ phiếu phổ thông hạng A và hạng C với mức giá thấp hơn so với phiên đóng cửa cùng ngày. Thông tin phát hành thêm cổ phần đã khiến thị giá của doanh nghiệp sụt giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngoài giờ ngay sau đó. Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định mọi doanh nghiệp lớn đều cảm thấy hào hứng khi định chế tài chính của tỷ phú Warren Buffett tham gia góp vốn, bởi đây là hình mẫu cổ đông dài hạn lý tưởng mà bất kỳ ban điều hành nào cũng mong muốn sở hữu.

Khoản đầu tư mới này tiếp tục củng cố vững chắc vị thế mà quỹ đầu tư Mỹ đã liên tục xây dựng từ nửa cuối năm ngoái. Các báo cáo tài chính gần đây cho thấy tổ chức này đã tăng hơn gấp ba lần tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại công ty mẹ Google, biến danh mục này trở thành một trong những khoản đầu tư cổ phiếu phổ thông có quy mô lớn nhất của họ. Việc tiếp tục mua thêm cổ phần chứng tỏ ban lãnh đạo mới của quỹ tin tưởng rằng doanh nghiệp công nghệ sẽ sớm thu về mức lợi nhuận hợp lý từ các khoản chi tiêu vốn lớn cho mảng công nghệ thông minh, ngay cả khi doanh nghiệp tiến hành pha loãng cổ phiếu bằng cách phát hành thêm ra thị trường.

Bên cạnh thỏa thuận riêng lẻ, tập đoàn công nghệ Mỹ đặt mục tiêu huy động thêm 30 tỷ USD thông qua các đợt phát hành công khai đồng thời do các ngân hàng đầu tư lớn bảo lãnh, bao gồm cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc và các dòng cổ phiếu phổ thông khác. Thêm vào đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ kích hoạt một chương trình bán cổ phiếu dần ra thị trường trị giá 40 tỷ USD vào quý ba tới nhằm tạo sự linh hoạt tối đa trong việc điều tiết dòng vốn theo thời gian.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định họ đang ghi nhận nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ từ cả khối doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng đại chúng đối với các giải pháp thông minh, vượt quá năng lực cung ứng hạ tầng hiện tại của hệ thống. Để chuẩn bị cho cuộc đua dài hơi này, gã khổng lồ internet cũng đã chủ động huy động hàng chục tỷ USD thông qua thị trường quốc tế bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau trong năm qua.

Theo Nikkei Asia

Khoa học - Công nghệ

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

"Việt Nam sẽ tự chủ công nghệ ăng-ten vào năm 2030"

Sau khi làm việc với Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN), TS David Nghiêm - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Talented Minds Agency (TMA) - đã trình đề án chiến lược phát triển ngành công nghệ ăng ten tại Việt Nam. Trước khi trở lại Mỹ để chuẩn bị cho việc hợp tác trong thời gian tới, ông đã chia sẻ với VietTimes về kế hoạch cụ thể của TMA tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội