Vụ nổ Thiên Tân: Có cổ phần của con trai cựu lãnh đạo cục công an

Tân Hoa Xã ngày 19-8 đưa tin các chủ sở hữu của Công ty Tiếp vận Quốc tế Thụy Hải, trong đó có phó giám đốc Đổng Xã Hiên, con trai của cựu lãnh đạo Cục công an Cảng Thiên Tân, giữ lượng lớn cổ phiếu đã nhờ bạn bè đứng tên.
Hiện trường vụ nổ Thiên Tân nhìn từ trên cao Ảnh: NTDTV
Hiện trường vụ nổ Thiên Tân nhìn từ trên cao Ảnh: NTDTV

Đến nay, đã có 10 lãnh đạo Công ty Thụy Hải bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân khiến hơn 114 người chết. Trong số những người bị bắt giữ có Vu Học Vĩ, cựu giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Trung Hóa (Sinochem) Thiên Tân. TheoTân Hoa Xã, Đổng Xã Hiên nhờ bạn đứng sở hữu 45% cổ phiếu Công ty Thụy Hải.

Trong khi đó, phần còn lại do Vu Học Vĩ nắm giữ nhưng cũng tương tự Đổng Xã Hiên, số cổ phiếu đó do bạn của Vu Học Vĩ đứng tên. Đổng Xã Hiên cho rằng chuyện cậy nhờ bạn bè đứng tên là vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến bố. “Rõ ràng nếu việc tôi đầu tư bị rò rỉ, danh tiếng của bố tôi chắc chắn bị ảnh hưởng xấu” - Đổng Xã Hiên nói.

Tân Hoa Xãcho biết thêm trên thực tế, với mối quan hệ trong ngành cảnh sát và cứu hỏa, Đổng Xã Hiên giúp Công ty Thụy Hải có được các giấy phép cần thiết và vượt qua các đợt kiểm tra.

Nhiều người dân sống quanh khu vực này vẫn tỏ ra lo ngại hậu quả ô nhiễm môi trường. Ảnh: REUTERS
Nhiều người dân sống quanh khu vực này vẫn tỏ ra lo ngại hậu quả ô nhiễm môi trường. Ảnh: REUTERS

Vụ nổ tại Thiên Tân đã ảnh hưởng đến 17.000 hộ gia đình trong tổng số 15 triệu dân thành phố này, gây thiệt hại cho 1.700 doanh nghiệp và 675 cửa hàng. Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, 2 vụ nổ tại Thiên Tân khiến hơn 100 người thiệt mạng hồi tuần trước có thể khiến các hãng bảo hiểm thiệt hại từ 1 tỉ đến 1,5 tỉ USD. Tuy nhiên, Tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) ước đoán con số sẽ cao hơn nhiều. Các hãng sản xuất xe hơi cho biết họ có thể chuyển hướng các chuyến hàng sang bến cảng của TP Thượng Hải và Đại Liên.

H.Bình (Theo Tân Hoa Xã, BBC, CCTV)

Liên quan đến vụ nổ ở Thiên Thân, nhiều người dân sống quanh khu vực này vẫn tỏ ra lo ngại vì hậu quả ô nhiễm môi trường không thể giải quyết trong thời gian ngắn và có thể ảnh hưởng đến thế hệ sau. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh khẳng định môi trường nước và không khí đều an toàn. Kỹ sư trưởng Phòng bảo vệ môi trường TP Thiên Tân trấn an: “Nước thải từ khu vực xảy ra tai nạn được xi măng chặn lại, bảo đảm chất độc không rò rỉ ra ngoài làm ảnh hưởng đến nước ở khu vực xung quanh và ở Vịnh Bột Hải. Xung quanh khu vực này chúng tôi cũng xây những giếng kín để bảo đảm nước từ hiện trường vụ cháy không chảy ra ngoài trong trường hợp có mưa”.

Vụ nổ tại Thiên Tân đã ảnh hưởng đến 17.000 hộ gia đình trong tổng số 15 triệu dân thành phố này, gây thiệt hại cho 1.700 doanh nghiệp và 675 cửa hàng. Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, 2 vụ nổ tại Thiên Tân khiến hơn 100 người thiệt mạng hồi tuần trước có thể khiến các hãng bảo hiểm thiệt hại từ 1 tỉ đến 1,5 tỉ USD. Tuy nhiên, Tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) ước đoán con số sẽ cao hơn nhiều. Các hãng sản xuất xe hơi cho biết họ có thể chuyển hướng các chuyến hàng sang bến cảng của TP Thượng Hải và Đại Liên.

Theo Tân Hoa Xã, BBC, CCTV/NLĐ