Viện Trưởng Viện VSDTTW nói gì về trường hợp bị sốc phản vệ độ III sau tiêm vaccine phòng COVID-19?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau tiêm vaccine phòng COVID-19 của Astra Zeneca, một người đã bị sốc phản vệ độ III. Về trường hợp này, Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho hay, Bộ Y tế đang theo dõi, đánh giá.
GS. TS. Đặng Đức Anh – Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Ảnh - Minh Thuý)
GS. TS. Đặng Đức Anh – Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Ảnh - Minh Thuý)

Đây là ý kiến của GS. TS. Đặng Đức Anh – Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – đưa ra tại buổi tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 thứ 2 của Việt Nam diễn ra vào sáng nay, ngày 15/3 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo GS. TS. Đặng Đức Anh, hiện nay, Việt Nam đã nhập tổng 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Astra Zeneca và có kế hoạch phân bổ đi các địa phương ưu tiên vào những nơi có dịch bệnh và các lực lượng như quân đội, công an. Vaccine này đã được triển khai ở một số tỉnh và tiếp tục được tiêm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

GS. TS. Đặng Đức Anh, hiện nay, Việt Nam đã nhập tổng 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Astrazeneca và có kế hoạch phân bổ đi các địa phương ưu tiên vào những nơi có dịch bệnh (Ảnh - Minh Thuý)

GS. TS. Đặng Đức Anh, hiện nay, Việt Nam đã nhập tổng 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Astrazeneca và có kế hoạch phân bổ đi các địa phương ưu tiên vào những nơi có dịch bệnh (Ảnh - Minh Thuý)

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã tiêm được trên 11.000 liều vaccine tức là khoảng 1/10. Dự kiến đến cuổi tháng 3 sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine. Sau đó, người dân sẽ được tiếp cận thêm vaccine phòng COVID-19 do COVAC hỗ trợ.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3 nước ta sẽ có 1,4 triệu liều, tháng 4 sẽ có 2,5 triệu liều. Thời gian trới sẽ có đủ vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người dân. Tổng cộng sẽ có 150 triệu liều vaccine.

Về một trường hợp bị sốc phản vệ độ III sau tiêm vaccine phòng COVID-19, GS. TS. Đặng Đức Anh cho hay: “Thường là khi xuất hiện các phản ứng nặng sau tiêm chúng tôi sẽ tiến hành theo dõi và đánh giá. Vừa rồi Bộ Y tế cùng các địa phương đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng nặng sau tiêm ở cơ sở y tế. Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị thành lập các hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân và tất cả các địa phương đã xuất hiện các trường hợp như vậy đều đã thực hiện”.

“Riêng trường hợp bị sốc phản vệ độ III, trước khi tiêm chúng tôi đã thăm khám nhưng chưa có thông tin cụ thể về bệnh lý nền. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi đánh giá. Tuy nhiên, kế hoạch tiêm vaccine vẫn tiếp tục được thực hiện để phòng bệnh cho toàn dân” – ông Đức Anh nói.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Tuấn Dũng)

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho bác sĩ ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh - Tuấn Dũng)

Đáng chú ý, Viện Trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh: “Sau tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ có 1 tỷ lệ nhất định những người gặp phải phản ứng sau tiêm. Hiện chúng ta đã tiêm vaccine phòng COVID-19 của Astrazeneca. WHO cũng đã khuyến cáo chúng ta nên cân nhắc lợi ích của vaccine và nguy cơ của dịch bệnh. Từ đó có biện pháp phòng bệnh tốt nhất cho người dân”.

Thông tin về tỷ lệ phản ứng sau tiêm vaccine, ông Đức Anh chia sẻ: Có khoảng 26% người tiêm gặp các phản ứng thông thường và và 0,7% phản ứng nặng. Qua theo dõi các nước khác trên thế giới, có nhiều loại vaccine khác nhau nhưng nhìn chung các vaccine đều nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như WHO và các tổ chức có liên quan đến đảm bảo an toàn sau khi tiêm vaccine.

Trước đây, trong tiêm chủng mở rộng, trẻ dưới 5 tuổi được tiêm vacicne có phản ứng nhẹ. Với vaccine phòng COVID-10 thì hầu hết các đối tượng được tiêm là từ 18 tuổi trở lên để vừa đánh giá tính an toàn và tiếp tục theo dõi phản ứng sau tiêm ở các nước khác.