Video: Quân đội Syria đánh sập hỏa điểm chiến binh Hồi giáo

VietTimes--Ngày 06.09.2016, sư đoàn thiết giáp số 5 quân đội Syria phá hủy một tòa nhà chung cư, nơi các chiến binh thánh chiến đang cố thủ liều chết gần thị trấn Ibta trên địa bàn tỉnh Dara'a.
Binh sĩ quân đội Syria ở Daraa
Binh sĩ quân đội Syria ở Daraa

Theo nguồn tin quân sự từ Daraa, Sư Đoàn thiết giáp số 5 đã gài bom có lượng nổ lớn vào tòa nhà do ở ngoại vi thị trấn Ibta như một cạm bẫy. Đêm xuống, khi khi lực lượng Hồi giáo tiến hành cuộc tấn công, các tay súng cực đoan đánh chiếm ngôi nhà này làm cứ điểm hỏa lực. Binh sĩ quân đội Syria đã kích nổ quả bom phá sập tòa nhà, chôn vùi hoàn toàn các tay súng bên trong.

Cùng ngày, các đơn vị Sư đoàn thiết giáp số 5 tái chiếm lại một căn cứ quân sự quan trọng trên khu vực ngoại vi thị trấn Ibta, đang bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ trong một trận đánh tiến công chớp nhoáng.

Quân đội Syria tấn công phá hủy nhà và là hỏa điểm của lực lượng Hồi giáo cực đoan