Video Nga sẽ yểm trợ các cuộc tấn công của quân đội Syria

Điện Kremlin ngày 28/3 khẳng định các lực lượng bộ binh Nga không tham gia chiến dịch của quân đội Syria nhằm quét sạch các tay súng IS khỏi thành phố Palmyra, song khẳng định không quân Nga đã sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)
Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh sau khi rút một phần lực lượng quân đội tại Syria, các đơn vị không quân của Nga ở lại 2 căn cứ Hmeymim và Tartous sẽ tiếp tục yểm trợ các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Syria nhằm tiêu diệt các tay súng khủng bố. 

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định chỉ có không quân Nga thực hiện hoạt động quân sự tại Syria, còn các lực lượng vũ trang Nga sẽ không tiến hành bất cứ chiến dịch trên bộ nào tại quốc gia Trung Đông này.