Video: Không quân liên minh không kích nhầm vào quân đội Syria

VietTimes -- Ngày 18.09.2016, theo kênh truyền hình CCTV (Asia Today), cuộc không kích “nhầm” của liên minh do Mỹ dẫn đầu đã sát hại hơn 60 binh sĩ Syria vào ngày 17.09.2016 và đe dọa phá vỡ lệnh ngừng bắn trên toàn Syria của Nga-Mỹ đề xuất, thúc đẩy một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích vào quân đội Syria ở Deir ez-Zor
Không quân liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích vào quân đội Syria ở Deir ez-Zor
Vụ không kích nhầm khiến 62 binh sĩ Syria thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc tấn công chống lại những gì tin là nhóm chiến binh IS ở phía đông bắc Syria. Những sứ mệnh này đã bị ngăn chặn khi Nga thông báo phía Mỹ rằng lực lượng vũ trang Syria và đã bị tấn công.

Nga cho biết có hơn 60 binh sĩ Syria bị giết trong 4 cuộc không kích. Phía Mỹ rất "hối tiếc" với tình huống xảy ra.

Chính quyền Syria tuyên bố cuộc không kích của Mỹ gây tổn thất nặng nề cho binh sĩ Syria không thể là một lỗi kỹ thuật, đây là hành động nhằm phá hoại thỏa thuận ngừng bắn và gây thiệt hại cho quân đội Syria.

NT