Tướng Mỹ bí mật đến Syria

Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền trung của quân đội Mỹ - tướng Josep Votel đã có chuyến đi bí mật đến Syria vào ngày 21.5.
Các binh sĩ của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở tình Hasakah, đông bắc Syria
Các binh sĩ của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở tình Hasakah, đông bắc Syria

Theo AP, ông là chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Mỹ đến Syria kể từ khi Washington bắt đầu chiến dịch không kích chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) vào năm 2014. Chuyến đi của ông Votel đặc biệt ở chỗ Mỹ không có đơn vị tác chiến ở Syria, không có quan hệ ngoại giao với Damascus và tiến hành hầu hết sứ mệnh quân sự tại Syria một cách bí mật trong gần 2 năm qua.

BBC đưa tin trong khoảng 11 tiếng đồng hồ có mặt ở miền bắc nước này, ông đã gặp các cố vấn quân sự Mỹ cùng những thủ lĩnh của Lực lượng dân chủ Syria (SDF), tổ chức bao gồm các tay súng Ả Rập và người Kurd được Washington hỗ trợ đối phó IS. Phát biểu sau chuyến thăm, ông Votel khẳng định việc đào tạo lực lượng địa phương để chống IS là cách tiếp cận đúng và đang phát huy hiệu quả.

Tướng Mỹ bí mật đến Syria ảnh 1

Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền trung của quân đội Mỹ - tướng Josep Votel. Ảnh REUTERS

Theo Thanh Niên