Trường Đại học Y Hà Nội triển lãm tranh “Dịch bệnh bùng phát” của bảo tàng danh giá Smithsonian

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Chiều nay, 7/12, triển lãm “Dịch bệnh bùng phát: Dịch bệnh trong thế giới kết nối hiện nay” đã diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội nhân 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Triển lãm gồm những bức họa nổi tiếng của Smithsonian - một trong những bảo tàng lịch sử tự nhiên được nhiều người ghé thăm nhất trên thế giới.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Kritenbrink, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và GS. TS. Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội và các đại biểu nghe giới thiệu về các bức họa trong triển lãm
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Kritenbrink, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và GS. TS. Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội và các đại biểu nghe giới thiệu về các bức họa trong triển lãm

Phát biểu khai mạc, GS. TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – bày tỏ niềm vui khi được đồng tổ chức và khai mạc triển lãm tranh của Smithsonian, đánh dấu 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Kritenbrink, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và GS. TS. Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội - đã cùng khai mạc triển lãm.

“Việt Nam và Hoa Kỳ là đối tác thân thiết trong 25 năm, với lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực y tế, nhằm ngăn ngừa, phát hiện, ứng phó với các mối đe dọa từ bệnh truyền nhễm nguy hiểm. Với truyền thống hợp tác chặt chẽ và lâu dài trong việc phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, Việt Nam và Hoa Kỳ đang hết sức nỗ lực trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và sẵn sàng chuẩn bị cho các mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm khác trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân” - GS. TS. Tạ Thành Văn khẳng định.

GS. TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội -phát biểu khai mạc triển lãm
GS. TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội -phát biểu khai mạc triển lãm

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng nhấn mạnh: Đại dịch COVID-19 đang đặt ra những thách thức chưa từng có và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống thường nhật đối với công dân ở mọi quốc gia trên thế giới. Trong thời điểm khó khăn này, hợp tác y tế đã trở thành một điểm nhấn trong quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai nước đã hỗ trợ nhau kịp thời và hiệu quả, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực trong cuộc chiến chung chống đại dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Khẳng định y tế là một lĩnh vực quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam – Hoa Kỳ, Đại sứ Kritenbrink chia sẻ: Triển lãm này nhằm nâng cao nhận thức về các yếu tố con người, động vật và môi trường có thể dẫn đến bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm và đại dịch. Chủ đề của triển lãm rất có tính thời sự, khi đại dịch toàn cầu đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người và nhiều cộng đồng trên toàn cầu.

Đại sứ Kritenbrink cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đối phó với những thách thức về dịch bệnh
Đại sứ Kritenbrink cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đối phó với những thách thức về dịch bệnh

“Triển lãm dịch bệnh do Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức đánh dấu kỷ niệm 25 năm hợp tác giữa hai nước, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng Hoa Kỳ, Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới phải hợp tác cùng nhau để giải quyết những thách thức liên tục từ các bệnh truyền nhiễm. Việt Nam đã ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa bùng phát mới trong tương lai. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam để đối phó với những thách thức đó” - Đại sứ Kritenbrink khẳng định.

GS. TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội (người đứng giữa) - trao đổi với các thành viên Đại sứ quán Hoa Kỳ

GS. TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội (người đứng giữa) - trao đổi với các thành viên Đại sứ quán Hoa Kỳ

Các đại biểu trao đổi các hoạt động hợp tác y tế bên lề triển lãm

Các đại biểu trao đổi các hoạt động hợp tác y tế bên lề triển lãm

Triển lãm là phiên bản thu nhỏ của triển lãm quy mô lớn hơn tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington, DC. Triển lãm cho thấy cách mầm bệnh có thể lây lan từ động vật hoang dã và gia súc sang người, lý do một số vụ bùng phát lại trở thành dịch bệnh, và sức khỏe con người, động vật và môi trường có liên kết như thế nào trên tư cách “Một sức khỏe”. “Dịch bệnh bùng phát" phiên bản thu nhỏ trưng bày các panô, hình ảnh theo thiết kế và có sẵn. Triển lãm bao gồm các chủ đề như bệnh lao và COVID-19.

Triển lãm tranh “Dịch bệnh bùng phát: Dịch bệnh trong thế giới kết nối hiện nay” diễn ra từ 7 đến ngày 14/12/2020
Triển lãm tranh “Dịch bệnh bùng phát: Dịch bệnh trong thế giới kết nối hiện nay” diễn ra từ 7 đến ngày 14/12/2020

Triển lãm “Dịch bệnh bùng phát” phiên bản thu nhỏ đã được tổ chức tại hơn 100 địa điểm ở hơn 30 quốc gia và lần này, Trường Đại học Y Hà Nội là điểm dừng chân của Smithsonian với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm này trong một tuần, từ ngày 7 đến 14/12/2020.

(Ảnh: Hữu Linh)