Trước nhu cầu ngày càng lớn về kỹ thuật viên xạ trị trình độ đại học, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu mở định hướng đào tạo xạ trị trong ngành kỹ thuật hình ảnh y học, tuyển 50 chỉ tiêu ngay năm đầu triển khai.
Ngoại kiểm xét nghiệm tăng mạnh suốt 5 năm, nhưng HbA1c vẫn có tỷ lệ đạt thấp, dấy lên lo ngại ảnh hưởng trực tiếp tới điều trị và kiểm soát biến chứng đái tháo đường.
Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Trường Đại học Y Hà Nội, tỷ lệ học viên sau đào tạo chuyển từ khu vực y tế công sang tư nhân (2,9%) và chiều ngược lại (2,6%) đang dần cân bằng, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng dịch chuyển nhân lực y tế.
Không chỉ để lại dấu ấn bằng các công trình khoa học, GS Hiroshi Ichimura còn xây dựng “di sản” là hàng trăm bác sĩ, nhà nghiên cứu Việt Nam được đào tạo bài bản, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế suốt gần hai thập kỷ.
Trường Đại học Y Hà Nội cải tổ toàn diện chương trình đào tạo sau đại học về quản lý BV, siết chuẩn đầu ra, tăng thực hành nhằm khắc phục tình trạng có chứng chỉ nhưng thiếu năng lực thực tiễn.
Các nhà khoa học cảnh báo thế giới có thể đối mặt dịch bệnh mới bất cứ lúc nào, đồng thời, thúc đẩy việc xây mạng lưới thử nghiệm lâm sàng chuẩn quốc tế, sẵn sàng nghiên cứu thuốc và vắc xin ngay khi đại dịch mới bùng phát.
Với 36 tiến sĩ và hơn 1.100 bác sĩ chuyên khoa I được trao bằng, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt trong đào tạo sau đại học với việc sản sinh đội ngũ thầy thuốc tinh hoa.
Với sự hiện diện của nhà khoa học lừng danh người Nhật - GS Kamei Kaeko - và nhiều chuyên gia quốc tế, hội thảo KIT–ASEAN 2025 là bước tiến mạnh mẽ trong hợp tác y sinh, AI và các lĩnh vực liên ngành, cơ hội đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao.
VietTimes – Với những cống hiến quan trọng, PGS.TS. Thầy thuốc Ưu tú Kim Bảo Giang vinh dự là một trong 80 thầy thuốc tiêu biểu được tôn vinh tại buổi gặp của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
VietTimes – Dường như mãi đến đại dịch Covid-19, vai trò của chuyên ngành truyền nhiễm mới thực sự được nhìn nhận đúng, thay vì bị coi nhẹ, thậm chí kỳ thị, như trước đó.
VietTimes – Gần 2.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp năm 2022 đã được trao bằng tại lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 21 và 22/2, đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
VietTimes – 48 sinh viên ngành Điều dưỡng của chương trình đào tạo đặc biệt tại Trường Đại học Y Hà Nội đã được trao bằng tốt nghiệp, góp phần phát triển đội ngũ điều dưỡng viên có trình độ và được công nhận trên thế giới.
VietTimes – Việc tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nội soi tiêu hóa mở ra khả năng nâng cao tỷ lệ phát hiện polyp và ung thư đại tràng, đồng thời, tích hợp hệ thống báo cáo tự động, tiết kiệm nguồn nhân lực y tế.
VietTimes – Bất cứ một nhà phẫu thuật tài danh nào cũng đều trưởng thành từ người thầy đầu tiên là những thi thể người ở phòng giải phẫu - những người thầy vô danh, điểm tựa cho rất nhiều bác sĩ bước lên bục vinh quang.
VietTimes – Việt Nam hiện có gần 700.000 người bị sa sút trí tuệ (SSTT), nhưng chính sách y tế về SSTT gần như “trắng”. Đặc biệt, nhận thức của người dân và của chính cán bộ y tế về bệnh này còn rất sai lầm.
VietTimes – Có 80 báo cáo của các nghiên cứu sinh, trong đó, 30 báo cáo bằng tiếng Anh và 50 báo cáo bằng tiếng Việt, được trình bày tại Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra hôm nay, 23/11.
VietTimes – Lần đầu tiên, Trường Y Harvard ký kết hợp tác với 3 trường đại học Y -Dược hàng đầu của Việt Nam là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y-Dược Huế, Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh.
VietTimes – Ứng dụng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi đào tạo y khoa, là nội dung xuyên suốt Hội nghị khoa học giáo dục lần thứ 14, khai mạc sáng nay, 17/11, tại Trường Đại học Y Hà Nội.
VietTimes – Chiều nay, 16/11, Trường Đại học Y Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm thành lập, 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu.